Hải trình 'Vì Trường Sa, vì biển đảo quê hương'

19/10/2013 16:55 GMT+7

(TNO) Sáng 19.10, tại TP.HCM, Câu lạc bộ du thuyền Đông Dương khởi hành chuyến hải trình đầu tiên mang chủ đề Vì Trường Sa, vì biển đảo quê hương .

Hải trình “Vì trường Sa, vì biển đảo quê hương”
Hải trình Vì Trường Sa, vì biển đảo quê hương bằng tàu composite 2 thân Seahorse Cat 42 khởi hành vào sáng 19.10 

Chuyến hải trình bắt đầu từ Bến thuyền Câu lạc bộ Đông Dương (185/20 đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đi Hồ Cốc - Mũi Né - Nha Trang - Vân Phong và ngược lại bằng tàu composite 2 thân mang tên Seahorse Cat 42.

Trong chuyến hải trình này, các thành viên sẽ thực hiện hai cuộc đấu giá tranh, tượng của nhà điêu khắc lão thành Lê Công Thành, các họa sĩ Uyên Huy, Lê Xuân Chiểu, Dương Sen, Trần Vinh, Trần Châu, Trần Văn Năm… nhằm quyên góp tiền vào quỹ đóng tàu chở khách và hàng hóa tặng huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) và huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Chuẩn đô đốc Bế Quốc Hùng, nguyên Phó tư lệnh Hải quân, Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ du thuyền Đông Dương, cho biết: “Câu lạc bộ tập hợp 42 thành viên là các sĩ quan cao cấp từng công tác trong hải quân, Quân khu 9; học viện kỹ thuật quân sự; công chức, doanh nhân… có cùng sở thích yêu biển đảo quê hương. Tôn chỉ hoạt động của câu lạc bộ là huấn luyện các hoạt động cứu hộ, cứu trợ trên sông, trên biển; huấn luyện lái tàu; cùng nhau thực hiện các hoạt động trợ giúp, nhân đạo, từ thiện xã hội... nhằm góp phần tuyên truyền về biển đảo quê hương của đất nước”.

Tin, ảnh: Đình Phú

>> Đạp xe xuyên Việt “Vì biển đảo quê hương”
>> Nhiều hoạt động hướng tới biển, đảo quê hương
>> Kết thúc “Hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”
>> Chung tay hành động vì biển đảo quê hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.