Báo Thanh Niên hỗ trợ người dân xã đặc biệt khó khăn vùng tâm bão

23/10/2013 15:29 GMT+7

(TNO) Ngày 23.10, đoàn cứu trợ Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Quảng Nam đã thăm và tặng quà cho bà con bị thiệt hại do bão tại xã Quế Lưu (H.Hiệp Đức, Quảng Nam).

(TNO) Ngày 23.10, đoàn cứu trợ Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Quảng Nam đã thăm và tặng quà bà con cho bị thiệt hại do bão tại xã Quế Lưu (H.Hiệp Đức, Quảng Nam).

Báo Thanh Niên hỗ trợ người dân xã đặc biệt khó khăn vùng tâm bão
Đại diện Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Quảng Nam trao quà cho cụ Lê Thị Hồng (áo xanh) và cụ Đặng Thị Quế, sống tại xã Quế Lưu - Ảnh: Tuyết Khoa

Quế Lưu là địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện. Trong đợt bão vừa qua, Quế Lưu chịu nhiều tổn thất nặng nề. Toàn xã có 16 nhà bị sập, 82 nhà tốc mái nặng, nhiều công trình công cộng, hệ thống điện bị hư hỏng.

Cụ Đặng Thị Châu năm nay đã 84 tuổi lại sống một mình tại thôn 1. Mưa bão làm nhà cụ xiêu vẹo và bay hết tôn. Cụ Châu cho biết: “Nhà cụ là nhà thờ ông bà tổ tiên, nhưng giờ bay tôn hết, cụ không biết làm sao lợp lại. Mấy bữa nay, cụ xin ở tạm nhà hàng xóm”.

Tổn thất về nhà cửa đã nặng nề, nhiều hộ gia đình còn gánh chịu tổn thất về kinh tế gia đình khi hàng trăm ha cây cao su, cây keo bị gãy đổ.

Ông Trần Ngọc Minh, Chủ tịch UBND xã Quế Lưu, cho biết trước đây người dân địa phương chủ yếu làm nghề nông. Nhưng những năm gần đây, từ nhiều dự án, nhiều người đầu tư trồng cao su, trồng cây keo (dùng làm nguyên liệu giấy). Cơn bão vừa qua đã làm gãy đổ 123 ha cây cao su, 379 ha cây keo. Ước tính thiệt hại hơn 30,8 tỉ đồng.

Gia đình ông Lê Văn Ba sống tại thôn 3, không chỉ bị nhà sập mà rừng cao su cũng bị gãy đổ nặng. Ông Ba kể: “Hơn 6 năm nay, hai vợ chồng ngày đêm chăm bẵm từng cây cao su. Mới khai thác được hơn một tháng thì bão đánh cây gãy, cây đổ. Nhìn rừng cao su mà ứa nước mắt”.

Chia sẻ một phần khó khăn với bà con, đoàn cứu trợ đã trao 94 suất tiền mặt (1 triệu đồng/suất) cho bà con nơi đây, góp phần sửa chữa lại nhà và ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, đoàn cứu trợ cũng trao 6 triệu đồng cho trường hợp thương tâm của 3 cha con ông Nguyễn Đình Xuân (49 tuổi), Nguyễn Văn Thu (23 tuổi) và Nguyễn Văn Sang (22 tuổi), trú tại thôn 7, xã Tiên Cảnh (H.Tiên Phước, Quảng Nam).

Ba cha con đang ngồi nghỉ tại khu vực khe Nước Giếng (thôn 6, xã Phước Trà, H.Hiệp Đức) thì bị một mảng núi sạt lở đè phải. Hậu quả, ông Xuân và anh Thu chết tại chỗ, anh Sang bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Được biết, khi xảy ra vụ lở đất, cả ba người đang ngồi nghỉ sau khi đi làm thuê trở về.

Tổng giá trị 100 triệu đồng đợt cứu trợ này do bạn đọc Báo Thanh Niên ủng hộ.

* Cùng ngày, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã trao 420 thùng sữa do Công ty Abbott Việt Nam tài trợ cho 4.920 em học sinh của các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn 4 huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Tiên Phước, Phú Ninh (Quảng Nam). Đây hoạt động thuộc chương trình Tiếp nguồn dinh dưỡng, trao gửi yêu thương nhằm cứu trợ các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11 được triển khai bởi Abbott Việt Nam và T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Hứa Xuyên Huỳnh - Tuyết Khoa - Ngọc Trí

>> Báo Thanh Niên tiếp tục hỗ trợ người dân bị thiệt hại vì bão lũ
>> Báo Thanh Niên tiếp tục đến với người dân vùng lũ
>> Báo Thanh Niên tiếp tục chia sẻ khó khăn với người dân Hà Tĩnh
>> Báo Thanh Niên chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung
>> Báo Thanh Niên cứu trợ bà con Quảng Nam, Quảng Bình
>> Báo Thanh Niên giúp người dân Quảng Nam khắc phục khó khăn
>> Báo Thanh Niên cứu trợ khẩn cấp làng 'lốc xoáy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.