Mỹ đã thôi nghe lén các chính khách

29/10/2013 03:40 GMT+7

Tờ The Wall Street Journal hôm qua dẫn các nguồn cấp cao ở Mỹ khẳng định Nhà Trắng đã ra lệnh cho Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) ngưng theo dõi điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel và các lãnh đạo khác sau khi biết được sự việc hồi giữa năm.

Theo đó, Tổng thống Barack Obama chỉ mới được báo cáo về việc nghe lén 35 lãnh đạo nước ngoài sau khi ông yêu cầu rà soát lại các chương trình do thám. Ngay sau đó, ông đã yêu cầu chấm dứt hành động nói trên. Bản thân NSA cũng bác bỏ thông tin trên một số tờ báo Đức nói ông Obama biết vụ do thám bà Merkel ngay từ năm 2010. Trong khi đó, thêm nhiều quốc gia như Hàn Quốc và Tây Ban Nha yêu cầu Mỹ làm rõ liệu các lãnh đạo của họ có nằm trong diện theo dõi hay không. Cũng trong ngày 28.10, tờ El Mundo loan tin NSA đã thu thập dữ liệu từ 60 triệu cuộc gọi tại Tây Ban Nha.

C.Y

>> Angela Merkel, Hillary Clinton - hai phụ nữ quyền lực nhất thế giới
>> Angela Merkel - "Thatcher" của nước Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.