Hy Lạp nghe lén điện thoại đại sứ Mỹ

30/10/2013 09:20 GMT+7

(TNO) Cựu ngoại trưởng Hy Lạp hôm 29.10 vừa tiết lộ một thông tin chấn động rằng Chính phủ Hy Lạp đã nghe lén ít nhất 2 đại sứ Mỹ.

“Ai cũng có thể theo dõi bất kỳ người nào… Cơ quan Tình báo Hy Lạp (EYP) đã nghe lén điện thoại của các đại sứ Mỹ ở Athens trong thời gian tôi còn tại nhiệm (cuối những năm 1990)”, Tân Hoa xã dẫn lời cựu Ngoại trưởng Hy Lạp Theodoros Pangalos nói với một đài phát thanh địa phương.

Bình luận nói trên được ông Pangalos đưa ra sau khi được yêu cầu bình luận về thông tin đăng tải trên báo Đức và Hy Lạp rằng Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Athens là một trong những trung tâm nghe lén điện thoại của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Hiện Chính phủ Hy Lạp vẫn không có bình luận gì về phát biểu của ông Pangalos.

Ông Pangalos từng là ngoại trưởng Hy Lạp trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 1999, trước khi được chỉ định làm phó thủ tướng từ năm 2009 đến 2012.

Hoàng Uy

>> Mỹ muốn siết lại hoạt động do thám
>> Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ: Châu Âu nên biết ơn về chương trình do thám
>> EU nổi giận vì chương trình do thám của Mỹ
>> Mỹ bị cáo buộc do thám Thủ tướng Đức
>> Mỹ đã thôi nghe lén các chính khách
>> Hàng ngàn người Mỹ biểu tình phản đối NSA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.