Indonesia giận dữ vì bị Mỹ nghe lén điện thoại

31/10/2013 17:10 GMT+7

(TNO) Indonesia ngày 31.10 đã lên tiếng phản đối gay gắt Mỹ sau khi có một báo cáo tiết lộ rằng Washington đang theo dõi các cuộc gọi điện thoại và hệ thống liên lạc của nước này từ Đại sứ quán Mỹ ở Jakarta.

Tờ Sydney Morning Herald (Úc) vừa đăng tải một sơ đồ bí mật do cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden cung cấp cho thấy Mỹ có đến 90 cơ sở tình báo bí mật bên trong các đại sứ quán và lãnh sự quán của nước này trên toàn thế giới.

Tiết lộ của Snowden đặc biệt nói về sự tồn tại của các cơ sở này tại các quốc gia châu Á nằm gần Úc.

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết đã nêu vấn đề này với đại diện ngoại giao Mỹ ở thủ đô Jakarta.

“Indonesia không thể chấp nhận được chuyện này và phản đối mạnh mẽ thông tin về việc các cơ sở nghe lén tại Đại sứ quán Mỹ ở Jakarta”, ông Natalegawa phát biểu.

“Nếu thông tin này được xác minh, thì những hành động như vậy không chỉ phá vỡ an ninh, mà còn là một sự phá hoại nghiêm trọng các tiêu chuẩn và đạo đức ngoại giao, và chắc chắn là không đúng với tinh thần của quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia”, Ngoại trưởng Indonesia cho hay.

Hiện Đại sứ quán Mỹ tại Indonesia vẫn chưa có bình luận gì về thông tin này, theo Reuters.

Hoàng Uy

>> Úc nghe lén Việt Nam và nhiều nước châu Á
>> Trung Quốc dọa Mỹ, Nhật, Úc chớ liên kết trong tranh chấp biển
>> Hàng ngàn người Mỹ biểu tình phản đối NSA
>> Nga cân nhắc theo dõi công dân kiểu NSA
>> NSA 'theo dõi cả LHQ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.