Tình hình Syria: Hòa đàm Geneva sớm bế tắc?

05/11/2013 10:05 GMT+7

(TNO) Chính quyền Syria tuyên bố sẽ không tham dự hòa đàm Geneva nếu cuộc hòa đàm này nhằm mục đích buộc Tổng thống Bashar al-Assad phải trao trả quyền lực.

(TNO) Chính quyền Syria tuyên bố sẽ không tham dự hòa đàm Geneva nếu cuộc hòa đàm này nhằm mục đích buộc Tổng thống Bashar al-Assad phải trao trả quyền lực.

“Chúng tôi sẽ không đến Geneva để trao trả quyền lực như mong đợi của phe nổi dậy. Ông Bashar al-Assad sẽ vẫn giữ chức Tổng thống Syria”, AFP dẫn lời Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zohbi vào ngày 4.11.

Liên Hiệp Quốc, Nga, Mỹ đã cố gắng tìm ngày thích hợp để tổ chức hòa đàm tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ) trong tháng 11 này, với mục đích để chính phủ Syria và phe nổi dậy có thể ngồi vào bàn đàm phán, nhằm kết thúc cuộc nội chiến kéo dài từ tháng 3.2011 đến nay.

Phe nổi dậy cũng từ chối tham gia hòa đàm nếu nội dung hòa đàm không bàn thảo đến việc ông Assad phải từ chức.

Bộ trưởng Zohbi đưa ra thông tin trên sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến thăm Ả Rập Xê Út ngày 4.11.

Ả Rập Xê Út từng giận dữ vì Tổng thống Mỹ Barack Obama và phương Tây rút lại lệnh tấn công Syria.

Trước đó, cuộc can thiệp quân sự, nhằm “trừng phạt” chính quyền ông Assad sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học chống lại thường dân ở ngoại ô thủ đô Damascus (Syria) hồi tháng 8, đã được Mỹ và đồng minh lên kế hoạch chi tiết.

Chính quyền Syria “thoát” được cuộc can thiệp quân sự của Mỹ và phương Tây sau khi chấp thuận giải trừ vũ khí hóa học.

Phúc Duy

>> Thổ Nhĩ Kỳ điều tiêm kích chặn chiến đấu cơ Nga, Syria
>> Israel bị tố không kích Syria
>> Israel oanh tạc căn cứ quân sự Syria
>> Kho vũ khí hóa học Syria được niêm phong
>> Syria đã tiêu hủy toàn bộ thiết bị sản xuất vũ khí hóa học
>> Phó thủ tướng Syria bị sa thải vì gặp quan chức Mỹ
>> Tin tặc Syria kiểm soát Facebook, Twitter của tổng thống Mỹ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.