Dính bão, đảo Lý Sơn nhiều ngày qua 'mất liên lạc' với đất liền

07/11/2013 08:23 GMT+7

(TNO) Do ảnh hưởng bão, từ ngày 4.11 đến nay, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã bị cô lập với đất liền, khi hàng chục chuyến tàu chở khách và hàng hóa không thể ra vào đảo.

 Tàu cao tốc chở khách ra vào đảo phải nằm bờ vì thời tiết xấu d
Tàu cao tốc chở khách ra vào đảo phải nằm bờ vì thời tiết xấu

Tại cảng Sa Kỳ (Bình Châu - Bình Sơn) và đầu cảng đảo Lý Sơn, sáng ngày 6.11, trên 200 hành khách, bị mắc kẹt do ảnh hưởng của mưa bão từ nhiều ngày nay, đã phải trả vé vì tàu không xuất bến.

Hàng trăm tấn hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm... mặc dù đã được chuyển xuống tàu chở hàng cũng đành nằm chờ vì thời tiết xấu, tàu thuyền không thể ra khơi.

Ông Nguyễn Hồng Danh, chủ tàu cao tốc An Hải 09 chở khách chạy tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, cho biết: Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay, phải vài ngày nữa, tuyến giao thông này mới hoạt động trở lại.

Là tuyến giao thông huyết mạch nối đảo Lý Sơn với cảng Sa Kỳ, thời gian qua, do liên tiếp chịu ảnh hưởng của mưa bão, tuyến giao thông này thường xuyên phải tạm dừng hoạt động.

Tin, ảnh: Văn Mịnh

>> Ngư dân Lý Sơn khốn đốn vì bão
>> Lý Sơn tan hoang, xơ xác sau bão số 11
>> Lý Sơn gấp rút đổ kè chắn sóng chống bão
>> Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
>> Bão số 12 chưa qua, áp thấp nhiệt đới mới đã xuất hiện
>> Ninh Thuận, Bình Thuận khẩn trương chống bão số 13
>> Bão số 13: Di dời dân trước 7 giờ tối ngày 6.11
>> Bão số 13 sẽ vào vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa-Vũng Tàu                                                           

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.