Tốc mái trường học, hơn 700 học sinh phải nghỉ học

07/11/2013 14:59 GMT+7

(TNO) Sáng 7.11, có mặt tại Trường THCS Hiệp Thạnh (xã Hiệp Thạnh, H.Đức Trọng, Lâm Đồng) PV Thanh Niên Online ghi nhận tình hình dãy phòng học (5 phòng) bị tốc mái hoàn toàn. Nhà trường phải cho 710 học sinh nghỉ học trong hai ngày 7 và 8.11.

* Hàng chục nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy

Trường THCS Hiệp Thạnh (Đức Trọng) bị tốc mái đêm 6.11

Trường THCS Hiệp Thạnh (Đức Trọng) bị tốc mái đêm 6.11 2
Trường THCS Hiệp Thạnh (Đức Trọng) bị tốc mái đêm 6.11 

Cô Nguyễn Thị Hồng Loan, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết khoảng 22 giờ 30 tối 6.11, mưa lớn kèm cơn lốc xoáy đã cuốn phăng mái tôn dãy phòng học cấp 4 của trường, 2 phòng học lợp ngói đối diện cũng bị sập mái. Tổng cộng có 7/14 phòng học của trường bị thiệt hại nặng. Khu vườn cây sau trường cũng bị gãy ngang gần hết.

Sáng 7.11, Ban chỉ huy Quân sự H.Đức Trọng, dân quân xã Hiệp Thạnh và thầy cô giáo Trường THCS Hiệp Thạnh đã thu gom tôn, dọn hiện trường vụ lốc gây ra. 

Cũng theo cô Loan, hai ngày tới chưa thể khắc phục được hậu quả, nhà trường sẽ sắp xếp để học sinh học tạm trong các phòng bộ môn.

Cách đó không xa, các dãy kiốt dọc quốc lộ 20 cũng bị tốc mái. Mái tôn vắt ngang đường điện trung thế làm mất điện trên diện rộng ở H.Đức Trọng.

Đến trưa 7.11, ngành điện lực Đức Trọng vẫn chưa thể khắc phục xong sự cố.

Tại thôn Phú Thạnh (Hiệp Thanh) có hàng chục ngôi nhà tốc mái do lốc xoáy quét qua.

Thiệt hại nặng nhất là ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Hùng (tổ 18, thôn Phú Thạnh), xây dựng gần xong (đang giai đoạn quét sơn), mái lợp tôn đà sắt kiên cố vẫn bị lốc xoáy cuốn xa đến hàng trăm mét.

Cũng tại H.Đức Trọng, ở các xã Hiệp An, Đạ Quyn bị ngập úng cục bộ do nước lũ tràn về.

Ông Phan Công Ngôn, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Một số thôn ở xã Đạ Quyn (Đức Trọng) đang bị cô lập do đường giao thông bị nước ngập cao, xe cộ không thể qua lại”.

Cũng theo ông Ngôn, nhiều diện tích rau màu tại các xã Pró, Ka Đô (H. Đơn Dương) đang bị ngập do nước sông Đa Nhim dâng cao.

Sáng nay, 7.11, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các huyện đến các địa phương để thống kê thiệt hại do lốc xoáy và nước lũ gây ra. Đến trưa cùng ngày vẫn chưa có con số thống kê đầy đủ về thiệt hại.

Vườn cây xanh của Trường THCS Hiệp Thạnh bị gãy gần hết
Vườn cây xanh của Trường THCS Hiệp Thạnh bị gãy gần hết  

Từ 22g 30 ngày 6.11 xã Hiệp Thanh bị cúp điện hoàn toàn đến trưa 7.11 vẫn chưa khôi phục được
Từ 22 giờ 30 ngày 6.11 xã Hiệp Thạnh bị cúp điện hoàn toàn, đến trưa 7.11 vẫn chưa khôi phục được 

Hệ thống chiếu sáng của sân bóng đá Hoàng Gia (Hiệp Thạnh) bị gãy đỗ hoàn toàn
Hệ thống chiếu sáng của sân bóng đá Hoàng Gia (Hiệp Thạnh) bị gãy đổ hoàn toàn 

Dãy Kiosque bên QL 20 (xã Hiệp Thạnh) bị tốc mái

Dãy Kiosque bên QL 20 (xã Hiệp Thạnh) bị tốc mái 2

Dãy Kiosque bên QL 20 (xã Hiệp Thạnh) bị tốc mái 13
Dãy Kiốt bên QL20 (xã Hiệp Thạnh) bị tốc mái 

Nhà ông Nguyễn Văn Hùng , thôn Phú Thạnh (Hiệp Thạnh) bị tốc mái

Nhà ông Nguyễn Văn Hùng , thôn Phú Thạnh (Hiệp Thạnh) bị tốc mái 2
Nhà ông Nguyễn Văn Hùng , thôn Phú Thạnh (Hiệp Thạnh) bị tốc mái 

Văn phòng đại lý Dalat Milk bị tốc mái
Văn phòng đại lý Dalat Milk với mái không còn nguyên vẹn 

Ngập lụt tại xã Hiệp An (Đức Trọng)

Ngập lụt tại xã Hiệp An (Đức Trọng) 2
Ngập lụt tại xã Hiệp An (Đức Trọng) 

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Lốc xoáy làm sập nhà
>> Lốc xoáy làm 2 người bị thương, 12 phòng học tốc mái
>> Lốc xoáy, 2 người chết, 20 người bị thương
>> Gió lốc, tốc mái
>> Lốc xoáy làm 190 ngôi nhà tốc mái, 2 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.