Bị cách chức vì để mất 42 cây gỗ dầu

08/11/2013 01:41 GMT+7

Chiều 7.11, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận Mai Kiều cho biết Sở đã có quyết định cách chức ông Huỳnh Thanh Tuấn, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy (H.Bắc Bình, Bình Thuận).

Theo ông Mai Kiều, ông Huỳnh Thanh Tuấn thiếu trách nhiệm, không báo cáo kịp thời và để mất gần 500 m3 gỗ (khoảng 42 cây gỗ dầu cổ thụ bị triệt hạ từ năm 2012) trong địa bàn mình quản lý. “Khi phát hiện mất khối lượng gỗ lớn mà ông Tuấn không chuyển cơ quan chức năng khởi tố vụ án, lại báo cáo chậm trễ nên chúng tôi xử lý kỷ luật. Hiện hồ sơ đã chuyển cho cơ quan chức năng của H.Bắc Bình xử lý” - ông Mai Kiều nói.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.