Trung Quốc báo động cao nhất trước siêu bão Hải Yến

10/11/2013 19:15 GMT+7

(TNO) Trung Quốc vào hôm nay (10.11) đưa ra cảnh báo cao nhất trước siêu bão Hải Yến có khả năng tràn vào nước này, trong khi có sáu người của một tàu chở hàng được báo cáo mất tích.

(TNO) Trung Quốc vào hôm nay (10.11) đưa ra cảnh báo cao nhất trước siêu bão Hải Yến có khả năng tràn qua nước này, trong khi có sáu người của một tàu chở hàng được báo cáo mất tích, theo AFP.


Siêu bão tàn phá Philippines - Ảnh: AFP

Cục Khí tượng Trung Quốc đã ra báo động ''đỏ'', mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo gồm bốn mức của cơ quan này, sau khi siêu bão Hải Yến lướt qua đảo Hải Nam.

Tân Hoa xã cho hay có sáu người mất tích ở đảo Hải Nam do gió giật mạnh làm đứt dây neo tàu, khiến con tàu bị trôi dạt.

Cơn bão đã gây mưa lớn và khiến các chuyến bay bị hủy bỏ ở tỉnh Hải Nam. Tại thành phố Tam Á của tỉnh Hải Nam, có hơn 13.000 người được sơ tán và trên 400 tàu thuyền về neo đậu tránh bão.

Hơn 200 chuyến bay tại hai sân bay của tỉnh Hải Nam ở Tam Á và Hải Khẩu bị hủy hay hoãn lại.

AFP dẫn dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc cho hay siêu bão Hải Yến sẽ tràn qua nước này ở tỉnh Quảng Tây.

Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo bão của Hải quân Mỹ dự báo bão Hải Yến đổ bộ vào Việt Nam trước khi vượt qua biên giới rồi đâm lên Trung Quốc.

Tiến Dũng

>> Em bé chào đời ngay trên máy bay quân sự trong siêu bão Hải Yến
>> Siêu bão Hải Yến: Tổng thống Philippines chỉ trích chính quyền Tacloban
>> Siêu bão Hải Yến tàn khốc như trong 'World War Z
>> Cảnh sát Philippines tăng cường lực lượng chống hôi của sau siêu bão Hải Yến
>> Siêu bão Hải Yến: Có 300 người chết, 2.000 người mất tích ở đảo Samar
>> Siêu bão Hải Yến ập xuống Philippines như ngày tận thế
>> Siêu bão Hải Yến giật cấp 15 thẳng hướng Đông Bắc bộ
>> Siêu bão Hải Yến: Nam Định... cưỡng chế di dời
>> Siêu bão Hải Yến: Sứa 'khủng' dạt vào bờ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.