Đưa 2 tàu cá và 24 thuyền viên bị nạn vào bờ an toàn

11/11/2013 15:00 GMT+7

(TNO) Lúc 11 giờ ngày 11.11, tàu HQ 937 của Hải đoàn 129 Hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã lai dắt hai tàu cá KH 96778 TS và KH 96761 TS cùng 24 ngư dân vào TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) an toàn.

Tàu HQ lai dắt tàu bị nạn vào bờ 2
Tàu HQ lai dắt tàu bị nạn vào bờ 

Trước đó, tàu HQ 937 đã tiếp nhận tàu cá KH 96761 TS do ông Dương Văn Quý (ngụ Khánh Hòa) làm thuyền trưởng cùng 11 ngư dân bị hỏng máy khi đang đánh bắt hải sản ngoài khơi để lai dắt về Vũng Tàu.

Trên hành trình lai dắt tàu cá vào bờ, tàu HQ 937 tiếp tục tiếp nhận tàu cá KH 96778 TS do ông Nguyễn Văn Báu (ngụ Khánh Hòa) làm thuyền trưởng cùng 13 thuyền viên (từ tàu HQ 624 Vùng 2 Hải quân bàn giao).

Từ ngoài Khánh Hòa vào TP.Vũng Tàu để tiếp nhận tàu, ông Nguyễn Tấn Lâu, chủ tàu cá KH 96778 TS xúc động: “Tôi rất cảm ơn các chiến sĩ hải quân đã không quản khó khăn, sóng to gió lớn để cứu giúp tàu và các thuyền viên. Được sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, tàu Hải quân, ngư dân chúng tôi rất an tâm, tin tưởng khi bám biển”.

Dưới đây là một số hình ảnh Thanh Niên Online ghi nhận tại cảng Hải đoàn 129 Hải quân khi tàu HQ 937 đưa 2 tàu bị nạn cùng 24 thuyền viên vào bờ.

Tàu HQ lai dắt tàu bị nạn vào bờ
Các ngư dân trên tàu KH 96761 TS

Tàu HQ lai dắt tàu bị nạn vào bờ

Tàu HQ lai dắt tàu bị nạn vào bờ
Động viên các thuyền viên

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> TP.HCM: Cấm tàu cánh ngầm, tàu du lịch xuất bến
>> Tàu cánh ngầm một máy sắp hoạt động trở lại
>> Tàu cánh ngầm hoạt động trở lại sau ngày 1.11
>> Đề xuất tàu cánh ngầm sử dụng không quá 21 năm
>> Hoảng loạn vì tàu cánh ngầm bị sóng đánh vỡ kính
>> Không cho tàu cánh ngầm “vượt” vịnh Gành Rái khi thời tiết xấu
>> Tạm dừng hoạt động tàu cánh ngầm một động cơ từ 1.9
>> 6 tàu cánh ngầm đưa khách quốc tế tham quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.