Siêu bão Hải Yến: 942 người chết ở vùng Visayas

11/11/2013 18:55 GMT+7

(TNO) Ngày 11.11, Quân đội Philippines cho biết siêu bão Hải Yến đã cướp đi sinh mạng của 942 người tại vùng Visayas.

Trung úy Jim Alagao, người phát ngôn của Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Philippines, cho biết 942 người đã thiệt mạng do siêu bão Hải Yến ở vùng Visayas, theo trang tin Philippine Star ngày 11.11.

Siêu bão Hải Yến ập vào Philippines vào ngày 8.11, san bằng nhiều khu vực ở vùng Visayas và nhiều nơi khác.

Trước đó, các quan chức Philippines ước tính có đến 10.000 người thiệt mạng ở tỉnh Leyte thuộc vùng Visayas, còn tại tỉnh Samar (cũng thuộc vùng vùng Visayas), ước tính có 300 người chết và 2.000 người mất tích, sau siêu bão Hải Yến.

Những cảnh tượng chết chóc, xác người nằm la liệt khắp nơi, những đống đổ nát, hoang tàn, nạn cướp bóc hoành hành vì thiếu lương thực thực phẩm đã bao trùm các khu vực bị ảnh hưởng bởi siêu bão Hải Yến ở Philippines trong ngày 11.11.

Trên một nửa triệu người dân Philippines, cụ thể là 615.774 người, phải sống tạm thời tại các trung tâm sơ tán, theo số liệu của Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Nguy cơ Thảm họa Philippines.

Phúc Duy

>> Người dân Philippines sống chung với xác chết sau siêu bão Hải Yến
>> Người dân Philippines chờ hàng cứu trợ trong tuyệt vọng
>> Philippines có nguy cơ hứng bão mới
>> Siêu bão Hải Yến tàn phá Philippines: 2/5 số thi thể là trẻ em
>> Ước tính Philippines thiệt hại khoảng 25% sản lượng lương thực
>> 10 thảm họa thiên nhiên kinh hoàng nhất Philippines
>> Kinh hoàng nạn cướp bóc, giành giật thức ăn để sinh tồn tại Philippines
>> Những cảnh tượng kinh hoàng sau khi siêu bão Hải Yến đi qua

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.