10 thảm họa thiên nhiên kinh hoàng nhất Philippines

10/11/2013 17:35 GMT+7

(TNO) Siêu bão Hải Yến có thể sẽ được ghi vào lịch sử thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tại Philippines, khi mà chỉ ở riêng một hòn đảo, giới chức địa phương đã ước tính có đến 10.000 người chết.

(TNO) Siêu bão Hải Yến có thể sẽ được ghi vào lịch sử thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tại Philippines, khi mà chỉ ở riêng một hòn đảo, giới chức địa phương đã ước tính có đến 10.000 người chết.


Siêu bão Hải Yến đi qua để lại một số khu vực ở Philippines la liệt xác người chết - Ảnh: AFP

>> 10 cơn bão hủy diệt kinh hoàng nhất lịch sử Philippines
>> 10 thiên tai tồi tệ nhất Philippines

Bão Hải Yến càn qua hòn đảo miền đông Samar hôm 8.11, rồi quét vào các đảo miền trung Philippines, gây nên gió giật, mưa lớn khiến hàng loạt công trình bị quật đổ, cây cối ngã rạp cũng như nhà cửa, xe cộ bị cuốn bay.

Cơn bão đi qua để lại những đống hỗn độn do nó cuốn theo, cũng như quét trắng nhiều khu vực. Theo ghi nhận của AFP, nhiều nơi la liệt xác người chết.

Cảnh sát trưởng tỉnh Leyte, một trong những hòn đảo chịu thiệt hại nặng nề nhất ước tính có đến 10.000 người chết tại tỉnh này. Trong khi tại Samar, giới chức cơ quan quản lý thiên tai cho hay đã có 300 người chết và 2.000 người mất tích.

Theo AFP, số người chết nhiều khả năng sẽ còn gia tăng khi nhiều khu vực bão quét qua vẫn còn bị cô lập do hệ thống thông tin liên lạc bị đánh sập, đường sá bị chia cắt hoàn toàn.

Cũng theo hãng tin này thì thảm họa thiên nhiên xảy ra khá thường xuyên đối với Philippines, do nước này nằm dọc theo vành đai bão nhiệt đới dữ dội ở tây Thái Bình Dương, cũng như vành đai lửa, nơi có các hoạt động mạnh của động đất và núi lửa phun trào.

Dưới đây là 10 thảm họa thiên nhiên gây chết người nhiều nhất xảy ra tại đất nước Đông Nam Á này, theo số liệu của Chính phủ Philippines và của Liên Hiệp Quốc.

1. Cơn sóng thần kinh hoàng kéo theo sau trận động đất mạnh 7,9 độ Richter đã tàn phá vịnh Moro trên đảo Mindanao ở phía nam Philippines, xảy ra vào ngày 16.8.1976, ước tính giết chết từ 5.000 đến 8.000 người.

2. Bão nhiệt đới Thelma gây lũ quét tại thành phố miền trung Ormoc trên đảo Leyte vào ngày 15.11.1991, giết chết hơn 5.100 người.

3. Bão Bopha đổ bộ vào đảo lớn ở miền nam Mindanao, nơi ít bị bão tấn công, vào ngày 3.12.2012, khiến 1.900 người chết và mất tích.

4. Động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra ở khu nghỉ mát miền núi của thành phố Baguio và một số khu vực khác tại miền bắc Philippines vào ngày 16.7.1990, giết chết 1.621 người.

5. Bão Ike đập vào các đảo miền trung ngày 31.8.1984, làm 1.363 người thiệt mạng.

6. Núi lửa Taal, cách thủ đô Manila khoảng 60 km, phun trào vào ngày 30.1.1911, giết chết khoảng 1.300 người sống ở các ngôi làng lân cận.

7. Núi lửa Mayon nằm ở phía đông Philippines phun trào vào ngày 1.2.1814, chôn vùi thị trấn Cagsawa gần đó bằng tro và đá, giết chết khoảng 1.200 người.

8. Một dốc núi sụp đổ xuống ngôi làng Guinsaugon ở đảo miền trung Leyte vào ngày 17.2.2006, khiến 1.126 người thiệt mạng.

9. Bão Washi tấn công phần phía bắc của đảo Mindanao vào ngày 16.12.2011, làm ít nhất 1.080 người chết.

10. Lũ lụt và lở đất theo sau cơn bão Trix đã giết chết 995 người tại khu vực Bicol của đảo chính Luzon vào ngày 16.10.1952.

Tiến Dũng

>> Siêu bão Hải Yến: Sứa 'khủng' dạt vào bờ
>> Siêu bão Hải Yến có khả năng vào Hải Phòng - Thái Bình tối nay
>> Siêu bão Hải Yến suy yếu dần
>> Em bé chào đời ngay trên máy bay quân sự trong siêu bão Hải Yến
>> Siêu bão Hải Yến: Tổng thống Philippines chỉ trích chính quyền Tacloban
>> Siêu bão Hải Yến tàn khốc như trong 'World War Z
>> Cảnh sát Philippines tăng cường lực lượng chống hôi của sau siêu bão Hải Yến
>> Nữ phóng viên trẻ thiệt mạng trên đường tác nghiệp về siêu bão Hải Yến
>> Siêu bão Hải Yến: Có 300 người chết, 2.000 người mất tích ở đảo Samar
>> Siêu bão Hải Yến ập xuống Philippines như ngày tận thế
>> Bộ Quốc phòng phát điện khẩn cấp phòng chống siêu bão Hải Yến
>> Căng mình đối phó siêu bão Hải Yến
>> 22 giờ tối nay, siêu bão Hải Yến vào tới vùng biển Thanh Hóa - Hải Phòng
>> Siêu bão Hải Yến: Quảng Nam đưa dân sơ tán về nhà, lo chống lũ
>> Hải Yến có thể là siêu bão gây chết nhiều người nhất lịch sử Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.