Siêu bão Hải Yến: Trên 30 tàu thuyền bị đắm, trôi dạt tại Vân Đồn

11/11/2013 14:30 GMT+7

(TNO) Tính đến 10 giờ 30 phút sáng nay (11.11), toàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, có trên 30 tàu thuyền bị đắm và trôi dạt, trong đó có 6 phương tiện chưa được tìm thấy.

(TNO) Tính đến 10 giờ 30 phút sáng nay (11.11), toàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, có trên 30 tàu thuyền bị đắm và trôi dạt, trong đó có 6 phương tiện chưa được tìm thấy.

>> Toàn cảnh siêu bão Hải Yến

Siêu bão Hải Yến: Trên 30 phương tiện tàu thuyền bị đắm tại Vân Đồn 1
Một con tàu sắt bị lật úp trên cảng Cái Rồng 

Con số trên được cung cấp bởi Ban quản lý cảng Cái Rồng (thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn).

Tại Vân Đồn, siêu bão Hải Yến bắt đầu hoành hành từ 22 giờ 30 đêm qua. Gió mạnh dần lên và giật dữ dội từ 0 giờ cho đến 4 giờ 30 phút sáng nay, 11.11.

Gió giật mạnh kèm theo mưa lớn kéo đổ nhiều cây cối suốt hai bên đường đi.

Tính đến 11 giờ trưa nay, theo thống kê từ UBND huyện Vân Đồn có trên 600 nhà bị tốc mái, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Siêu bão Hải Yến: Trên 30 phương tiện tàu thuyền bị đắm tại Vân Đồn 3
Căn nhà bị tốc mái, vỡ toàn bộ kính sau siêu bão Hải Yến của gia đình bà Trương Quỳnh Nga (39 tuổi, trú tại khu 9, thị trấn Cái Rồng)

Siêu bão Hải Yến: Trên 30 phương tiện tàu thuyền bị đắm tại Vân Đồn 4
Tàu bè tan tác trên biển Vân Đồn

Siêu bão Hải Yến: Trên 30 phương tiện tàu thuyền bị đắm tại Vân Đồn 5
Tấm biển quảng cáo đổ ngay lòng biển

 

Nhà bè nuôi ngọc trai mất trắng 5 tỉ đồng

Toàn bộ 2 nhà bè, 8 xuồng máy và 1 tàu của Công ty TNHH Ngọc trai Taihey Osinju Việt Nam, thuộc địa phận xã đảo Nhiêu Tân, huyện Vân Đồn, bị trôi dạt, mất tích sau siêu bão Hải Yến.

Trên 100 nhân viên của công ty này đã kịp sơ tán vào bờ tối qua, trước khi siêu bão Hải Yến đổ vào Quảng Ninh.

Siêu bão Hải Yến cũng nhấn chìm và làm trôi dạt trên 55 nhà bè nuôi trồng thủy hải sản trên khu vực cảng tàu Cái Rồng. Toàn bộ các nhà bè trên đang nuôi thủy hải sản chuẩn bị đến ngày thu hoạch. Do bão đổi hướng quá bất ngờ, người dân chỉ vừa kịp di chuyển người lên bờ. Số thủy hải sản dưới bè mất trắng.

“Nhà tôi nuôi cá song, cá mú, cá điêu hồng, cả bè gần 800 triệu đồng. Nhưng sáng nay tất cả biến mất”, anh Trần Văn Hùng, một ngư dân cho hay.

Hiện tại, UBND huyện Vân Đồn chưa thống kê được tổng thiệt hại của các nhà bè.

Có mặt tại cảng tàu Cái Rồng sáng nay, ông Lê Quang Thạch, Phó chủ tịch UBND huyện Vân Đồn chỉ đạo công tác cứu trợ, cứu hộ các thuyền bè bị đắm; đồng thời chỉ đạo lực lượng thanh niên, quân đội khẩn trương có mặt tại các nhà dân bị tốc mái, không để gia đình nào bị thiếu đói hậu bão Hải Yến.

Theo ông Thạch, cơn bão Hải Yến vừa qua có sức tàn phá khủng khiếp, người dân có tinh thần cảnh giác cao độ với bão nên đã hạn chế được tối đa những thiệt hại cả về người và của.

“Chúng tôi vẫn đang chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn, khẩn trương lai dắt các tàu đắm về bờ, hỗ trợ cho các ngư dân bị thiệt hại trong cơn bão vừa qua”, ông Thạch nói.

Bài, ảnh: Thúy Hằng 

>> Hướng tới lòng thảm họa
>> Trắng đêm chạy bão
>> Siêu bão Hải Yến bắt đầu ảnh hưởng Nam Định, Quảng Ninh, Hải Phòng
>> Đê biển Quất Lâm dở dang trước siêu bão Hải Yến
>> Chùm ảnh người dân Đồ Sơn, Hải Phòng chuẩn bị ứng phó siêu bão Hải Yến
>> Siêu bão Hải Yến: Học sinh toàn Hà Nội nghỉ học ngày 11.11
>> Siêu bão Hải Yến: Nam Định... cưỡng chế di dời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.