Khoảng 2.500 người Philippines thiệt mạng do siêu bão Hải Yến

13/11/2013 09:25 GMT+7

(TNO) Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino, cho biết tổng số người chết do siêu bão Hải Yến có thể thấp hơn ước tính trước đó, khoảng 2.500 người.

Trả lời phỏng vấn đài CNN ngày 12.11, ông Aquino cho rằng con số 10.000 người chết do siêu bão Hải Yến ước tính trước đó là “quá cao” và số người thiệt mạng chỉ khoảng 2.500.

Tổng thống Aquino cho biết con số 10.000 người chết là do một quan chức cảnh sát và một quan chức địa phương ước tính. Họ có thể đã quá sốc trước những cảnh tượng điêu tàn và chết chóc sau siêu bão nên mới đưa ra con số ước tính “quá cao” này, theo ông Aquino.

Ông Aquino cho biết hiện vẫn còn nhiều địa phương ở Philippines chưa thể liên lạc để xác nhận số người chết.

Cũng trong ngày 12.11, chính phủ Philippines xác nhận có tổng cộng 1.774 người chết sau siêu bão Hải Yến, CNN dẫn lời ông Jose Lampe Cuisa Jr., Đại sứ Philippines tại Mỹ.

Trong khi đó, Hội đồng Quản lý và giảm thiểu nguy cơ thảm họa quốc gia Philippines công bố tổng số người thiệt mạng là 1.798, có 2.582 người bị thương và 82 người mất tích.

Liên Hiệp Quốc ước tính trên 11 triệu người ở Philippines được cho là bị ảnh hưởng bởi siêu bão Hải Yến và khoảng 673.000 người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

Trong ngày 13.11, công tác cứu trợ tiếp tục được tăng cường, nhưng nhiều người vẫn chưa nhận được viện trợ.

Chính phủ Philippines ngày 12.11 cho biết có 2,5 triệu người đang cần viện trợ lương thực, trong đó có 300.000 phụ nữ mang thai và phụ nữ vừa sinh con.

Phúc Duy

>> Siêu bão ở Philippines: Tù nhân Tacloban vượt ngục
>> Ứng cứu người Việt ở Philippines sau siêu bão Hải Yến
>> Philippines: Động đất sau siêu bão
>> Sau siêu bão, người dân Philippines lại sơ tán vì áp thấp nhiệt đới
>> Báo Philippines: Bị siêu bão tàn phá, Việt Nam vẫn giúp đỡ Philippines
>> Philippines xác nhận có 1.774 người chết vì siêu bão Hải Yến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.