Vận chuyển chất độc cyanua, lãnh án 3 năm tù

14/11/2013 18:45 GMT+7

(TNO) Ngày 14.11, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phạt 3 năm tù đối với Huỳnh Xuân Toàn (33 tuổi, trú tại Quế Thuận, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi 'vận chuyển trái phép chất độc'.

(TNO) Ngày 14.11, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phạt 3 năm tù đối với Huỳnh Xuân Toàn (33 tuổi, trú tại Quế Thuận, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi ''vận chuyển trái phép chất độc''.

Trước đó, vào ngày 12.5.2013, nhận được tin báo có 2 người nghi vận chuyển trái phép chất độc chạy từ thành phố Tam Kỳ hướng về thôn Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh), Đồn Công an Tam Lãnh đã cử 2 cán bộ chốt chặn, kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 người này điều khiển xe máy bỏ chạy buộc các cán bộ công an phải truy đuổi. Đến khu vực đồi Sim (xã Tam Lãnh), lực lượng công an đã khống chế được Huỳnh Xuân Toàn có hành vi vận chuyển trái phép 25 kg chất độc cyanua. Đối tượng còn lại chạy thoát.

Trước khi bị bắt, Toàn đã có một tiền án cũng với tội danh trên. Cụ thể, ngày 30.8.2011, Toàn bị TAND huyện Quế Sơn tuyên phạt 15 tháng tù giam. Ngày 1.3, Toàn chấp hành xong hình phạt tù về địa phương nhưng chỉ hơn 2 tháng sau đã tái phạm.

Từ đầu năm đến nay, tình trạng buôn chất độc cyanua vào địa bàn tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là khu vực đào vàng trái phép thuộc xã Tam Lãnh diễn biến phức tạp.

Theo Công an huyện Phú Ninh, do nguồn lợi quá lớn nên số vụ vận chuyển trái phép loại chất độc này vẫn ở mức cao.

Hoàng Sơn

>> Khởi tố hai kẻ mua bán chất độc cyanua
>> Cyanua và thuốc nổ đổ vào Quảng Nam

>> Vận chuyển cyanua trái phép
>> Bắt khẩn cấp 3 người vận chuyển 1,2 tấn cyanua

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.