Mưa lớn, nhiều địa phương ở Quảng Ngãi bị chia cắt

15/11/2013 11:09 GMT+7

(TNO) Sáng 15.11, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết từ đêm 14.11 trên địa bàn Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to , có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được phổ biến từ 150-200 mm, một số nơi mưa to hơn như Ba Tơ 225 mm, Minh Long 212 mm. Hiện lũ trên các sông trong tỉnh, đặc biệt là sông Vệ, Trà Khúc và Trà Câu đang lên nhanh, có khả năng lên mức báo động 3.

Theo UBND huyện Nghĩa Hành, sáng 15.11, nước sông Vệ lên nhanh gây chia cắt các tuyến giao thông về các xã Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thiện, Hành Dũng. Do vậy, trưa 15.11, nhiều trường học nằm trong vùng bị nước lũ chia cắt ở huyện Nghĩa Hành đã tạm giữ học sinh ở lại trường nhằm tránh tai nạn đáng tiếc, đồng thời thông báo cho học sinh nghỉ học trong chiều 15.11.

Sáng 15.11, Võ Thị Thu Thảo, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Hành Minh (huyện Nghĩa Hành) đi đến trường bằng xe đạp thì bất ngờ gặp cơn gió lớn cuốn ngã xuống cống nước sâu. Mặc dù người dân địa phương phát hiện, cứu vớt ngay sau đó nhưng em Thảo đã tử vong.

Trước đó, vào chiều 14.11, nhóm học sinh Trường THCS Nghĩa Phương (huyện Tư Nghĩa) rủ nhau xuống hố nước ở thôn An Đại 2, xã Nghĩa Phương để tắm. Trong lúc tắm, em Phạm Khanh Tân (12 tuổi, học lớp 7) và Võ Văn Khương (11 tuổi, học lớp 6) bị đuối nước và tử vong.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm được thi thể 2 học sinh này.

Hiển Cừ

>> Bom lại 'lộ thiên' sau trận mưa lớn
>> Thừa Thiên-Huế: 4 người chết, 13 người bị thương do bão lũ
>> Quảng Bình: Nước lũ lên nhanh, 2 cô giáo bị cuốn trôi
>> Mưa lớn kéo dài, TP.HCM ‘mênh mông’ nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.