Lai dắt tàu cá bị nạn vào Cù Lao Chàm

16/11/2013 09:20 GMT+7

(TNO) Sáng 16.11 Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng cho hay tàu cá QNg 94655 đã được lai dắt vào Cù Lao Chàm (Quảng Nam) an toàn trong điều kiện thời tiết xấu.

>> Tàu HQ 937 lai dắt tàu cá và thuyền viên bị nạn vào bờ
>> Lai dắt tàu bị nạn vào bờ an toàn


Hoạt động đánh bắt cá bị ảnh hưởng vì thời tiết xấu

Trước đó, sáng 15.11 tàu cá QNg 94655 khi hành nghề tại vị trí có tọa độ 15,58 độ vĩ bắc, 108,45 độ kinh đông thì bị gãy trục cơ máy không tự khắc phục được. Vị trí tàu gặp sự cố cách Đà Nẵng khoảng 27 hải lý về hướng đông nam.

Lúc 14 giờ 30 phút chiều cùng ngày tàu QNg 98736 đang hoạt động gần đó đã đến hỗ trợ lai dắt nhưng do thời tiết xấu nên công tác ứng cứu rất khó khăn.

Đến tối 15.11, tàu QNg 98736 mới kéo được tàu bị nạn về Cù Lao Chàm.

Hệ thống Đài TTDH Việt Nam cho biết thêm cũng đã liên lạc được với tàu cá NT 90515 cùng 10 lao động của tỉnh Ninh Thuận bị mất tích trước đó, hiện tàu đang ở vị trí 7 độ vĩ bắc, 109 độ kinh đông.

Trong khi đó thuyền viên Nguyễn Văn Thường (quê Tiền Giang) đi trên tàu BĐ 30249 (do bà Nguyễn Thị Diệu, trú xã Cát Tiến, H.Phù Cát, Bình Định làm chủ tàu) bị rơi xuống biển tại vị trí 7,45 độ vĩ bắc, 105,25 độ kinh đông hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Nguyễn Tú

>> Mưa lũ ở miền Trung, Tây Nguyên sẽ phức tạp sau áp thấp nhiệt đới
>> Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp
>> Bão số 15 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
>> Áp thấp nhiệt đới đổ bộ Nam Trung bộ và Nam bộ
>> Áp thấp nhiệt đới có thể sẽ không mạnh thành bão, nhưng gây mưa lớn từ miền Trung đến miền Nam
>> Áp thấp nhiệt đới cách Phú Yên - Bình Thuận 420 km
>> Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh, có khả năng thành bão

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.