Quảng Nam: Hàng ngàn nhà dân chìm trong biển nước

16/11/2013 10:30 GMT+7

(TNO) Lần đầu tiên trong hai năm qua tỉnh Quảng Nam phải hứng trận lũ lớn trong hai ngày 15-16.11.

* Một người chết do lũ cuốn; nước lũ tràn qua quốc lộ 1

>> Quảng Ngãi: 2 người chết do mưa lũ
>> Quảng Ngãi: Lũ lớn, di dời dân trong đêm
>> Hàng ngàn hộ dân ở Bình Định đang cần sơ tán khẩn cấp
>> Bình Định bị lũ lớn chưa từng có
>> 15 thủy điện ở miền Trung - Tây nguyên đồng loạt xả lũ
>> Miền Trung chìm trong lũ lớn

 
Nước lũ tràn qua quốc lộ 1 tại thành phố Tam Kỳ
 

Sáng nay 16.11, nước lũ đã chia cắt, gây cô lập nhiều huyện của tỉnh Quảng Nam. Hàng ngàn nhà dân tại các huyện Đại Lộc, Hội An, Duy Xuyên, Quế Sơn… chìm trong nước lũ.

Ông Phan Đức Tính, Phó chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, cho biết nước lũ hiện vẫn đang lên nhanh, khiến khoảng 34.000 hộ dân có nhà cửa ngập sâu trong nước lũ.

Đặc biệt, có khoảng 1.200 căn nhà ngập từ 2 m trở lên. Trong đó, xã Đại Lãnh là địa phương ngập sâu nhất, có nơi ngập đến 3 m.

“Trước tình hình này, chúng tôi đã chỉ đạo các xã thông báo cho người dân không đi lại trong lũ. Chúng tôi cũng đã dự trữ khoảng 30 tấn gạo, 1.000 thùng mì tôm để sẵn sàng cứu trợ cho người dân”, ông Tính nói.

Thông tin PV Thanh Niên Online vừa nhận được, tại huyện Nông Sơn đã có một người chết do nước lũ. Nạn nhân được xác định là bà Ngô Thị Chí (68 tuổi, trú tại thôn Dùi Chiêng 1, xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn).

Trước đó, vào 16 giờ chiều 15.11, bà Chí đi chăn trâu về thì không may bị sụp cống. Tuy được người dân phát hiện sớm nhưng bà Chí đã tử vong do đuối nước.

Cũng tại địa phương này, đã có ít nhất 7 xã bị nước lũ cô lập, các tuyến đường dẫn vào trung tâm huyện bị chia cắt.

Các huyện Đai Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn… nước lũ đã chia cắt nhiều xã, người dân phải dùng ghe thuyền mới đi lại được.

Riêng Hội An (nằm sát sông Thu Bồn), nước lũ đã gây ách tắc trên tuyến đường từ thị trấn Vĩnh Điện (huyện Điện Bàn) về thành phố này.

Trên tuyến quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Nam, nước lũ đã tràn qua mặt đường tại nhiều điểm như: thành phố Tam Kỳ, thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên).

Lực lượng CSGT tỉnh Quảng Nam đã cử cán bộ túc trực trên các đoạn đường bị ngập nước để hướng dẫn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Trung tá Phan Thanh Hồng, Đội trưởng Đội tuần tra (CSGT tỉnh Quảng Nam) cho biết, trong đêm 15.11 nước lũ lên nhanh đã khiến nhiều đoạn đường trên tuyến quốc lộ 1 bị tê liệt.

 
Giao thông bị ách tắc do nước lên nhanh

 
Nhiều địa phương tại Quảng Nam bị nước lũ chia cắt

 
Người dân Quế Sơn dùng thuyền để chạy lũ


Nước lũ dâng cao khiến thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên) ngập sâu trong nước


Lũ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về hạ du, băng qua mặt quốc lộ 1


Lực lượng CSGT Quảng Nam hướng dẫn các phương tiện


Lần đầu tiên trong 2 năm qua, nước lũ tại Quảng Nam dâng cao


Lực lượng Quân khu 5 sẵn sàng phương tiện để giúp dân


Nhà dân chìm sâu trong nước lũ


Dọc sông Thu Bồn, nước lũ hung dữ tràn vào nhà dân


Cầu Câu Lâu nước lũ đã dâng mấp mé

Bài, ảnh: Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.