Người dân miền Trung khốn khổ vì lũ rút chậm

17/11/2013 13:30 GMT+7

(TNO) Nước lũ đang xuống nhưng với tốc độ rất chậm. Nhiều nơi như vùng "rốn lũ" huyện Đại Lộc (Quảng Nam) vẫn chìm trong nước, giao thông bị chia cắt.

>> Nước lũ chia cắt, QL1 đoạn qua Quảng Ngãi tê liệt
>> Từ trưa nay, lũ các sông ở miền Trung đạt đỉnh
>> Miền Trung tan hoang trong lũ: 31 người chết, 10 người mất tích
>> Miền Trung tan hoang trong lũ
>> Tài sản trôi theo cơn lũ

Đoạn trước cầu Quảng Huế nước ngập sâu, chia cắt các xã Đại Cường, Đại Phong (H.Đại Lộc)
Đoạn trước cầu Quảng Huế nước ngập sâu, chia cắt các xã Đại Cường, Đại Phong (huyện Đại Lộc)

Sáng 17.11, PV Thanh Niên Online đã tiếp cận được những khu vực bị ngập nặng phía bắc Quảng Nam sau một ngày bị nước lũ cô lập.

Tuy nhiên, để vào đến thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc), chúng tôi phải nhiều lần lội nước ngập ngang thắt lưng, xe gắn máy không thể lưu thông.

PV Thanh Niên Online chứng kiến cảnh nhiều người dân đứng hai bên bờ “sông” (các tuyến giao thông bị nước lũ chia cắt), không dám vượt.

Tuy nhiên, bất chấp nước ngầu đục cuồn cuộn chảy vẫn có một số thanh niên liều mình băng bộ cắt dòng nước lũ. Cảnh tượng này khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Giao thông tắc ngẽn trên tuyến ĐT 609 vào H.Đại Lộc
Giao thông tắc nghẽn trên tuyến đường ĐT 609 vào huyện Đại Lộc

Xe máy “cưỡi” xe bò vượt sông trên… đường
Xe máy “cưỡi” xe bò vượt "sông"

Người dân dùng thuyền đi lại cạnh cột mốc báo lũ
Dùng thuyền đi lại cạnh cột mốc báo lũ. Mức nước nằm sát mốc 0,5 m trên mốc báo lũ

Người dân Điện Phước (H.Điện Bàn) nhặt nhạnh sau lũ
Ruộng vườn mất trắng vì lũ

Người đàn ông này “rửa” những mầm hoa mới gieo sau cơn lũ dữ
Người nông dân này đang cố gắng “rửa” những mầm hoa mới gieo. Ông vẫn hy vọng hoa sẽ kịp gượng dậy

Sáng 17.11, nước lũ vẫn chưa cắt nghiêm trọng nhiều địa phương H.Điện Bàn
Sáng 17.11, nước lũ vẫn chia cắt nghiêm trọng nhiều địa phương huyện Điện Bàn

Dòng nước chảy xiết về hạ nguồn
Dòng nước chảy xiết về hạ nguồn

Ba thanh niên mạo hiểm băng dòng nước xiết
Ba nam nữ thanh niên mạo hiểm băng dòng nước xiết

Tuyến đường về “túi lũ” Đại Lộc ngập nhiều đoạn
Tuyến đường về “túi lũ” Đại Lộc ngập nhiều đoạn

40 m nhựa đường bị dòng nước lũ hung hãn bóc từng lớp
40 m nhựa đường bị dòng nước lũ hung hãn bóc từng lớp

Đường bị sạt lở gây nguy hiểm
Đường bị sạt lở gây nguy hiểm

Người dân tranh thủ dọn lũ khi nước rút
Người dân tranh thủ dọn lũ khi nước rút

Đẩy rác thải và bèo để thông đường
Đẩy rác thải và bèo để thông đường

Để qua đoạn đường này chỉ có thể dùng ghe thuyền (Trong ảnh: Người dân chen nhau qua đò)
Để qua đoạn đường này chỉ có thể dùng ghe thuyền

Nước lũ vẫn vượt tràn các hồ chứa

Theo báo cáo của BCH PCLB Quảng Nam, hiện 66/73 hồ chứa trên địa bàn đã tích đầy nước. Trong đó, hồ Phú Ninh mực nước sáng 17.11 là gần 31,7 m và đang xả tràn với lưu lượng là 250 m3/s.

Hồi 19 giờ ngày 16.11, nước lũ tràn qua ngưỡng tràn các hồ thủy điện. Cụ thể, mực nước hồ Sông Tranh 2 hơn 164 m (cao trình ngưỡng tràn 161 m); lưu lượng nước về hồ gần 3.220 m3/s, lưu lượng tự tràn qua ngưỡng tràn và qua các tổ máy là hơn 2.350 m3/s.

Hồ A Vương: mực nước hồ hơn 380 m; lưu lượng nước về hồ hơn 240 m3/s, phát điện 78 m3/s, lưu lượng xả tràn 165 m3/s.

Hồ Đăk Mi 4: mực nước hồ hơn 258 m; lưu lượng nước về hồ gần 780 m3/s, lưu lượng xả tràn là 564 m3/s, phát điện 99 m3/s.

Hoàng Sơn
(thực hiện)

>> Hốt hoảng chạy lũ
>> Nước lũ chia cắt, QL1 đoạn qua Quảng Ngãi tê liệt
>> 15 người chết do mưa lũ ở miền Trung
>> Người dân Bình Định trắng đêm chạy lũ
>> Hàng ngàn du khách phố cổ Hội An sơ tán khẩn cấp trong trận lũ lịch sử
>> Quảng Ngãi: 2 người chết do mưa lũ
>> 15 thủy điện ở miền Trung - Tây nguyên đồng loạt xả lũ
>> Miền Trung chìm trong lũ lớn
>> Thừa Thiên-Huế: Mưa lớn, lũ dâng, nước tràn vào nhà giữa đêm
>> Quảng Nam: Di dời tránh lũ gần 4.000 người dân
>> Quảng Ngãi: Lũ lớn, di dời dân trong đêm
>> Bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ sinh viên, học sinh vùng bão lũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.