Triều Tiên dọa tấn công phủ tổng thống Hàn Quốc

23/11/2013 00:01 GMT+7

Trước thềm kỷ niệm 3 năm vụ nã pháo vào đảo tiền tiêu Yeonpyeong của Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên hôm qua đã đe dọa sẽ biến phủ tổng thống ở Seoul thành “biển lửa”.

Theo AFP, cảnh báo được đưa ra sau khi quân đội Hàn Quốc tiến hành một cuộc tập trận lớn tại khu vực đảo Yeonpyeong. Vụ nã pháo khiến 4 người thiệt mạng xảy ra vào ngày 23.11.2010 sau khi Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc không được tập trận bắn đạn thật ở vùng biển mà miền Bắc tuyên bố chủ quyền.

“Ba năm trước, đòn trả đũa chỉ giới hạn ở Yeonpyeong, nhưng trong tương lai nó sẽ bao gồm dinh tổng thống và các trung tâm khác của chính phủ bù nhìn Hàn Quốc”, hãng thông tấn KCNA dẫn một thông báo của quân đội Triều Tiên cho biết.

Năm ngoái, Bình Nhưỡng cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự nhằm vào Seoul nhân dịp kỷ niệm vụ nã pháo.

Trùng Quang

>> Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc, đòi Trung Quốc trả người
>> Triều Tiên dọa nhấn chìm Nhà Xanh trong 'biển lửa
>> Triều Tiên cải tiến thành công tên lửa đối hạm của Trung Quốc
>> Mỹ tịch thu 9 ấn tín cổ Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.