Thụy Sĩ không hạn chế lương “khủng”

26/11/2013 03:00 GMT+7

Cử tri Thụy Sĩ đã bác bỏ đề xuất hạn chế lương của lãnh đạo các công ty, tập đoàn ở mức cao không quá 12 lần so với nhân viên có lương thấp nhất.

Theo BBC, kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm qua cho thấy 65,3% cử tri đã bỏ phiếu chống lại đề xuất, trong khi tỷ lệ ủng hộ chỉ đạt 34,7%.

Được gọi là sáng kiến “mức lương công bằng 1:12”, đề xuất do đảng Xã hội Thụy Sĩ đưa ra vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và giới chính trị gia.

Trước khi cuộc trưng cầu dân ý diễn ra, giới quản lý doanh nghiệp cảnh báo đề xuất có thể tác động xấu đến đầu tư nước ngoài trong khi chính phủ kêu gọi cử tri bỏ phiếu chống do lo ngại nguy cơ thất thu ngân sách.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Kinh tế Johann Schneider-Ammann hôm qua cũng cảnh báo giới lãnh đạo doanh nghiệp lưu ý đến sự bất bình của dân chúng đối với lương “khủng” của họ và có biện pháp điều chỉnh.

Trùng Quang

>> Thụy Sĩ tìm cách hạn chế lương “khủng”
>> Lãnh đạo ngân hàng Thụy Sĩ “né” Mỹ
>> Thụy Sĩ tập trận giả định bị Pháp tấn công
>> Thụy Sĩ - Trái tim của châu Âu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.