Máy bay không hạ được càng khi hạ cánh

26/11/2013 02:30 GMT+7

Vietnam Airlines cho biết chuyến bay làm nhiệm vụ bay hiệu chuẩn mang số hiệu VFC-750 của Công ty bay dịch vụ hàng không VASCO, thuộc Vietnam Airlines, xuất phát từ Đà Lạt, hạ cánh tại Buôn Ma Thuột lúc 16 giờ 20 ngày 25.11 trong tình trạng không hạ được càng.

Trên máy bay khi đó có 9 người, gồm 3 phi công, 1 cán bộ điều hành bay VASCO và 5 cán bộ Công ty TNHH quản lý bay Việt Nam; tất cả đều an toàn.

Máy bay trên xuất xưởng năm 1989, được bảo dưỡng lần cuối theo kế hoạch vào ngày 29.8.2013 tại VASCO. Máy bay này chỉ được sử dụng vào các mục đích hàng không chung (bay hiệu chuẩn, tìm kiếm cứu nạn, chụp ảnh địa hình, khảo sát địa chất...). Nguyên nhân sự cố đang được nhà chức trách hàng không và các cơ quan liên quan điều tra làm rõ. Sân bay Buôn Ma Thuột đã mở cửa hoạt động trở lại từ 19 giờ tối cùng ngày.

Mai Hà

>> Cục Hàng không kết luận ban đầu vụ máy bay ATR 72 rơi bánh
>> Máy bay King Air của Vietnam Airlines gặp sự cố khi hạ cánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.