Sinh viên biểu tình Ai Cập hứng hơi cay

01/12/2013 22:20 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Ai Cập ngày 1.12 dùng hơi cay để trấn áp người biểu tình, khi trên 2.000 sinh viên xuống đường ở thủ đô Cairo để ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Morsi.

(TNO) Cảnh sát Ai Cập ngày 1.12 dùng hơi cay để trấn áp người biểu tình, khi trên 2.000 sinh viên xuống đường ở thủ đô Cairo để ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Morsi bị quân đội phế truất hồi tháng 7.2013 trong một cuộc đảo chính.

Trên 2.000 sinh viên biểu tình đã tụ tập tại quảng trường Tahrir, giơ cao các khẩu hiệu, theo AFP. Cảnh sát dùng hơi cay trấn áp và nhiều người bỏ chạy tán loạn.

Các sinh viên biểu tình lên tiếng ủng hộ ông Morsi, phản đối vụ trấn áp đẫm máu người biểu tình ủng hộ ông Morsi hồi tháng 8.2013 tại Cairo.

Làn sóng bất ổn ở Ai Cập gia tăng kể từ cuộc đảo chính hồi tháng 7.2013, khi quân đội phế truất ông Morsi.

Đến tháng 8, lực lượng an ninh đã trấn áp, bắt bớ người biểu tình ủng hộ ông Morsi, khiến trên 1.000 người thiệt mạng, theo AFP.

Vào ngày 4.11, Ai Cập bắt đầu phiên tòa xét xử ông Morsi về các cáo buộc gây ra những cái chết của người biểu tình.

Ông Morsi giành chức tổng thống nhờ vào cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở Ai Cập hồi tháng 6.2012, sau cuộc nổi dậy lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak.

Nhưng kể từ khi lên chức, ông Morsi phải đối mặt với tình hình bất ổn chính trị nội bộ và khủng hoảng kinh tế.

Phúc Duy

>> Ai Cập xét xử cựu Tổng thống Mohamed Morsi
>> Mỹ ngừng viện trợ khí tài quân sự cho Ai Cập
>> Bạo lực bùng phát ở Ai Cập, 50 người chết
>> Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi ra tòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.