Phe đối lập Ukraine muốn lật đổ chính quyền

02/12/2013 00:53 GMT+7

Ngày 1.12, khoảng 100.000 người tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của phe đối lập xuống đường biểu tình và chiếm giữ Tòa thị chính thủ đô Kiev, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người đến ngày 7.1.2014 tại những địa điểm nhạy cảm, theo AFP.

Từ xuống đường để phản đối việc Tổng thống Viktor Yanukovych từ chối ký kết một thỏa thuận hợp tác liên kết với EU, nay phe đối lập kêu gọi người dân “lật đổ chính phủ” với cáo buộc ông Yanukovych nhượng bộ Nga và muốn tăng cường quyền lực cho đảng cầm quyền.

Tình hình đang khá căng thẳng sau đợt bạo lực nghiêm trọng vào hôm qua làm khoảng 100 người bị thương. Hôm qua, Tổng thống Yanukovych đã chỉ trích lực lượng an ninh hành động quá mạnh tay, tuyên bố mở cuộc điều tra và khẳng định sẽ làm mọi cách để gắn kết Ukraine với EU.

Tuy nhiên, AFP cũng dẫn lời Thủ tướng Mykola Azarov cho biết ông Yanukovych sẽ công du Nga “trong thời gian sớm nhất”.

Lan Chi

>> Cảnh sát Ukraine đụng độ người biểu tình, phe đối lập dọa tổng đình công
>> Cảnh sát Ukraine trấn áp người biểu tình
>> Biểu tình rầm rộ ở Ukraine, hàng chục người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.