Thủ tướng Ukraine cáo buộc phe đối lập “đảo chính”

04/12/2013 00:04 GMT+7

Tình hình tại Ukraine từ gần một tuần qua liên tục nóng lên khi người biểu tình phản đối Tổng thống Viktor Yanukovych lần lượt vây chiếm tòa thị chính của thủ đô Kiev và các trụ sở của chính phủ ở thành phố này.

Một số vụ xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát đã diễn ra gần trụ sở quốc hội. AFP dẫn lời Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov nhận định: “Các cuộc biểu tình đang trở nên mất kiểm soát và nhiều người tham gia có hành động trái pháp luật. Những gì đã diễn ra hội đủ mọi dấu hiệu của một cuộc đảo chính”.

Tuy nhiên, vào chiều 3.12, để xoa dịu dư luận, ông Azarov chính thức xin lỗi “về hành động trấn áp của lực lượng an ninh”. Cùng ngày, chính phủ Ukraine đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội. Bất chấp tình cảnh “dầu sôi lửa bỏng”, ông Yanukovych bắt đầu chuyến công du Trung Quốc vào hôm qua.

Lan Chi

>> Thủ tướng Ukraine cảnh báo nguy cơ đảo chính
>> Chính trị gia Ukraine nhờ Nga đưa quân can thiệp
>> Phe đối lập Ukraine muốn lật đổ chính quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.