Hỗ trợ ngư dân, chủ tàu bị hư hỏng phương tiện do bão

05/12/2013 19:20 GMT+7

(TNO) Ngày 5.12 UBND TP.Đà Nẵng ban hành quyết định hỗ trợ ngư dân chủ tàu bị hư hỏng phương tiện trong quá trình neo đậu tránh bão số 11 (bão Nari).

Theo quy định, ngoài đăng ký, đăng kiểm, tàu cá, thuyền nan, thúng gắn máy thuộc diện được hỗ trợ phải có giấy phép khai thác thủy sản còn hiệu lực đến 14.10.2013, tàu du lịch đường thủy phải có đăng ký kinh doanh đúng ngành, nghề, giấy phép lưu hành đến 14.10 và lưu ý các phương tiện này phải tập kết tránh trú bão đúng nơi quy định của thành phố.

Tùy mức độ thiệt hại, tàu có công suất máy trên 90 CV được hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/chiếc; tàu dưới 90 CV: không quá 3 triệu đồng/chiếc; thuyền nan, thúng gắn máy bị trôi mất: 4 triệu đồng/chiếc; thuyền nan, thúng gắn máy bị hư hỏng nặng trên 50%: không quá 2 triệu đồng/chiếc và dưới 50% là không quá 1 triệu đồng/chiếc.

UBND TP.Đà Nẵng cũng giao trách nhiệm cho UBND quận huyện triển khai đến UBND phường xã hướng dẫn ngư dân bị thiệt hại làm đơn, hồ sơ.

Riêng tàu du lịch đường thủy liên hệ đầu mối là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Đà Nẵng để được hướng dẫn.

 
Tàu du lịch neo đậu trên sông Hàn bị bão Nari đánh chìm chỉ còn lại phần mái che cột vào lan can

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Vụ tàu Sima Sapphire đâm chìm tàu cá: Do thuyền phó tàu hàng chủ quan
>> Vụ chìm tàu ở Nghệ An: Trên tàu chỉ có 2 áo phao cứu sinh?
>> Chìm tàu cá, 8 ngư dân mất tích
>> Vụ chìm tàu ở Nghệ An: Đã tìm thấy 2/10 ngư dân mất tích
>> Nghệ An: Chìm tàu, 10 người mất tích
>> Vụ chìm tàu Heung A Dragon: Nhiều người mở container, trộm tài sản
>> Vớt hàng hóa từ tàu chìm lên bán
>> Tàu chìm trên biển, 7 người được cứu kịp thời
>> Phát hiện nhiều xác tàu chìm ở vùng biển Vũng Tàu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.