Bộ đồ vàng của Lý Tiểu Long bán được giá cao

07/12/2013 12:10 GMT+7

(TNO) Buổi đấu giá những kỷ vật của Lý Tiểu Long tại Hồng Kông đã thu được 258 ngàn USD. Riêng bộ áo liền quần màu vàng nổi tiếng có giá bán gấp 3 lần giá ước tính ban đầu.

(TNO) Buổi đấu giá những kỷ vật của Lý Tiểu Long tại Hồng Kông đã thu được 258 ngàn USD. Riêng bộ áo liền quần màu vàng nổi tiếng có giá bán gấp 3 lần giá ước tính ban đầu.


Anna Lee, Phó giám đốc nhà đấu giá Spink, với cặp côn nhị khúc và bộ đồ vàng nổi tiếng của Lý Tiểu Long - Ảnh: Reuters 

AP ngày 6.12 đưa tin buổi đấu giá 14 món đồ của Lý Tiểu Long đã thu về 258 ngàn USD (hơn 2 triệu đô la Hồng Kông).

Bộ áo liền quần màu vàng có sọc đen gắn liền với hình ảnh ngôi sao võ thuật Châu Á được bán với giá 100 ngàn USD cho một người mua bí mật. Người này tham gia buổi đấu giá thông qua điện thoại mà không lộ mặt.

Giá ban đầu mà nhà tổ chức Spink ước tính bán bộ đồ này chỉ khoảng 32.000-38.000 USD.

Cũng trong buổi đấu giá, cặp côn nhị khúc bằng gỗ sơn mài màu vàng được bán với giá 70 ngàn USD, gấp đôi giá dự đoán ban đầu. Người mua là George Philips, giám đốc đầu tư người Anh đang sinh sống tại Hồng Kông. Ông cho biết đây là một vật mang tính biểu tượng rất cao.

Bộ áo liền quần và cặp côn nhị khúc đều là những vật Lý Tiểu Long sử dụng trong bộ phim cuối cùng Tử vong du hí. Anh ra đi đột ngột vào năm 1973, khi bộ phim vẫn chưa được hoàn thành.

Nhật Hằng

>> Đấu giá bộ đồ màu vàng của Lý Tiểu Long
>> Bí mật những giây phút cuối cùng của Lý Tiểu Long
>> Tưởng niệm 40 năm huyền thoại Lý Tiểu Long qua đời
>> Bán đấu giá 13 di vật của Lý Tiểu Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.