Quân đội bảo vệ dinh thủ tướng Thái Lan

08/12/2013 03:00 GMT+7

Ngày 7.12, Ủy ban An ninh quốc gia Thái Lan cho biết sẽ huy động quân đội yểm trợ cảnh sát giữ gìn an ninh trật tự ở tòa nhà chính phủ và dinh thủ tướng.

Tuy nhiên, giới chức khẳng định sẽ không sử dụng vũ lực đối với người biểu tình. Động thái trên nhằm chuẩn bị cho đợt cao điểm biểu tình ngày 9.12 khi phe chống đối tuyên bố sẽ kéo đến dinh thủ tướng “đánh đòn quyết định” và dù thành hay bại cũng sẽ kết thúc phong trào.

Hôm qua và cả hôm nay (8.12), phe chống đối ngưng biểu tình để tập trung sức cho ngày 9.12 và người ủng hộ phe này từ các tỉnh bắt đầu kéo về Bangkok, còn trên internet xuất hiện nhiều lời hô hào xuống đường. Trong khi đó, Thủ tướng Yingluck Shinawatra tiếp tục khẳng định sẵn sàng đối thoại và cả tổ chức bầu cử mới nếu các đảng phái đồng ý nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng.

Minh Quang
(VP Bangkok) 

>> Cao điểm biểu tình tại Thái Lan ngày 9.12
>> Biểu tình ở Thái Lan: 'Trận đánh cuối cùng' diễn ra vào ngày 9.12
>> Ném bom tự chế vào người biểu tình ở Thái Lan
>> Thủ tướng Thái Lan được khuyên từ chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.