Nhà bánh gừng khổng lồ

13/12/2013 03:10 GMT+7

Thành phố Bryan, tiểu bang Texas, Mỹ trở thành nơi đặt chiếc bánh gừng hình ngôi nhà lớn nhất thế giới.

Thành phố Bryan, tiểu bang Texas, Mỹ trở thành nơi đặt chiếc bánh gừng hình ngôi nhà lớn nhất thế giới.

Nhà bánh gừng khổng lồ 

Ngôi nhà bánh này có dung tích 1.110,1 m3, đánh bại kỷ lục một chiếc bánh hình ngôi nhà trước đây tại trung tâm mua sắm ở Blooming, Minnesota là 1.036,4 m3.

Bill Horton - người có cảm hứng, thiết kế và quản lý ngôi nhà này - cho biết sẽ dùng nó để vận động gây quỹ từ thiện trong mùa Giáng sinh này cho Bệnh viện St.Joseph.

Để xây dựng căn nhà bánh gừng này cần 3.266 kg bột, 7.200 quả trứng, 1.361 kg đường, 816 kg bơ và 22.304 miếng kẹo. Ngôi nhà mô phỏng theo truyện cổ tích có kích cỡ 6,12 x 18,3 x 12,8 m. Toàn bộ phần bên ngoài ngôi nhà có thể ăn được. Gizmag dẫn lời Horton cho biết ông được sự giúp đỡ của hơn 200 tình nguyện viên trong quá trình xây dựng. Gạch đúc nhà được các tình nguyện viên giúp nấu chín.

Căn nhà được xây dựng theo kỹ thuật truyền thống, có 2 phòng lớn trang trí bằng gậy, bánh kẹo và một lò sưởi nơi có thể gặp ông già Noel. Điều đáng ngạc nhiên là không có loài động vật nào tìm đến khối thức ăn khổng lồ này. Chỉ khi thời tiết ấm áp hơn thì nhà mới thu hút vài con ong.

Nhà bánh gừng khổng lồ sẽ mở cửa cho mọi khách tham quan với mức phí 2 USD đối với trẻ em và 3 USD đối với người lớn. Bill Horton hy vọng thu được 150.000 USD và tất cả sẽ được chuyển đến cho Bệnh viện St.Joseph.

Song Mai

>> Bánh gừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.