Vợ ông Jang Song-thaek vẫn vô sự

15/12/2013 11:35 GMT+7

(TNO) Kim Kyoung-hui, cô ruột của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un và là vợ của ông Jang Song-thaek, vẫn tại vị sau khi chồng bà bị xử tử vì tội phản quốc, theo một bản tin của thông tấn xã KCNA (Triều Tiên).

(TNO) Kim Kyoung-hui, cô ruột của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un và là vợ của ông Jang Song-thaek, vẫn tại vị sau khi chồng bà bị xử tử vì tội phản quốc, theo một bản tin của thông tấn xã KCNA (Triều Tiên).


Vợ chồng ông Jang Song-thaek - bà Kim Kyoung-hui - Ảnh: Reuters

Bà Kim, vốn là em gái của cố lãnh đạo Kim Jong-il, vẫn có tên trong danh sách ban cử hành tang lễ một lãnh đạo cấp cao của đảng Người lao động Triều Tiên vào hôm 13.12, KCNA cho biết hôm 14.12.

Tên bà Kim xuất hiện cùng với tên của các lãnh đạo và quan chức quân sự cấp cao Triều Tiên, bao gồm tướng Jang Jong-nam, Bộ trưởng Quốc phòng và Choe Ryong-hae, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Giới quan sát nhận định việc bà Kim có tên trong một sự kiện chính thức cho thấy bà vẫn được lòng người cháu.

Thông tin về bà Kim xuất hiện sau khi chồng của bà, ông Jang Song-thaek, bị hành quyết vì tội phản quốc.

Bà Kim Kyong-hui được phong đại tướng cùng đợt với ông Kim Jong-un vào cuối năm 2010.

Bà sinh năm 1946 và kết hôn với ông Jang Song-thaek năm 1972 dù ban đầu quan hệ của hai người gặp nhiều cản trở, theo Los Angeles Times.

Bà Kim rất ít khi xuất hiện trước công chúng trong năm 2013. Có nhiều thông tin cho rằng bà đang bệnh nặng và đã đi Singapore chữa trị.

Hoàng Uy

>> Trung Quốc hy vọng Triều Tiên 'ổn định' sau vụ tử hình Jang Song-thaek
>> Sau Jang Song-thaek, sẽ có thêm người bị xử tử?
>> Mỹ nói Triều Tiên 'ác' khi tử hình ông Jang Song-thaek
>> Triều Tiên thông báo đã xử tử ông Jang Song-thaek
>> Ông Kim Jong-un 'tái xuất' sau vụ phế truất Jang Song-thaek
>> Cuộc đào thoát của thủ hạ ông Jang Song-thaek  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.