Bắt nghi phạm giết người lẩn trốn hơn 3 năm

17/12/2013 17:23 GMT+7

(TNO) Công an tỉnh Nam Định vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã, Công an Hà Nội bắt được Trần Văn Tùng (tức Tùng bê, 33 tuổi, trú tại số 5 Vũ Hữu Lợi, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị truy nã về tội giết người.

(TNO) Công an tỉnh Nam Định cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã, Công an Hà Nội bắt được Trần Văn Tùng (tức Tùng bê, 33 tuổi, trú tại số 5 Vũ Hữu Lợi, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị truy nã về tội giết người.

Bắt đối tượng giết người, bỏ trốn
Trần Văn Tùng - Ảnh: Hoàng Long 

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn trong vay nợ tiền, vào rạng sáng 14.3.2010 tại ngã tư Bạch Mai - Lê Thanh Nghị - Hà Nội, Trần Văn Tùng đã dùng súng K54 bắn chết anh Lê Hoàng (38 tuổi, trú phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng).

Sau khi gây án, Tùng lẩn trốn ở nhiều địa phương như Yên Bái, Lạng Sơn, Móng Cái, Sài Gòn... Vào tháng 9.2013, Tùng về trốn ở nhà người yêu tại Nam Định. Tại đây Tùng bị các trinh sát bắt giữ vào trưa 17.12.

Hiện Công an Nam Định đã bàn giao Tùng cho Công an Hà Nội tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hoàng Long

>> Hơn 30 năm tù cho một thanh niên gốc Việt giết người
>> Xét xử đối tượng giết người yêu rồi tự sát
>> Vụ hiếp dâm trẻ em, giết người man rợ ở Khánh Hòa: Chuyển cáo trạng sang tòa án  
>> Lãnh 12 năm tù vì giết người yêu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.