Tự cất bốc mộ liệt sĩ là vi phạm pháp luật

18/12/2013 01:42 GMT+7

Ngày 17.12, thiếu tướng Trần Văn Minh, Cục trưởng Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị QĐND VN, cho biết gần đây việc tự tìm mộ liệt sĩ bằng tâm linh, ngoại cảm đã làm phức tạp thêm công tác quản lý, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và trở thành vấn đề bức xúc của xã hội.

“Nếu ai có thông tin, hãy cung cấp cho đơn vị có trách nhiệm. Việc cất bốc là trách nhiệm của quân đội. Ai tự đi đào mộ liệt sĩ cất bốc là vi phạm pháp luật”, ông Minh nói. Theo Cục Chính sách, đến nay cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 939.462 hài cốt liệt sĩ, an táng tại 3.077 nghĩa trang; vẫn còn 207.000 hài cốt liệt sĩ (18%) đang được tìm kiếm, quy tập.

T.Hằng

>> Quy tập hài cốt liệt sĩ: Hành vi lừa đảo sẽ bị xử lý hình sự
>> Hướng dẫn thủ tục xác nhận thương binh, liệt sĩ
>> Vụ lừa đảo làm giả hài cốt liệt sĩ, chiếm đoạt tiền tỉ: Đương chức và cựu lãnh đạo 'đá bóng' trách nhiệm?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.