Gái mại dâm đòi quyền lợi như cầu thủ

20/12/2013 03:15 GMT+7

Gái mại dâm ở Hà Lan đang vận động cơ quan thuế cho họ được hưởng các đặc quyền như cầu thủ bóng đá, theo BBC. Số là mỗi tháng, các cầu thủ nước này được để dành 5.000 euro không phải chịu thuế nhằm chuẩn bị cho lúc giải nghệ.

Gái mại dâm cho rằng họ cũng “lao động chân tay nặng nhọc” và nghề cũng có tuổi thọ ngắn như các cầu thủ. Mại dâm là nghề hợp pháp ở Hà Lan kể từ năm 2000 và “chị em” phải đăng ký ở phòng thương mại, có tất cả quyền lợi và nghĩa vụ, chẳng hạn như nộp thuế. BBC dẫn lời Wil Post, luật sư đại diện cho chiến dịch vận động nói trên, cho rằng nhiều gái mại dâm phải hành nghề lâu hơn vì không tiết kiệm đủ tiền để giải nghệ. “Hơn nữa, không như cầu thủ bóng đá, gái mại dâm không có triển vọng nghề nghiệp trong tương lai như làm huấn luyện viên hoặc buôn bán”, theo luật sư Post.

Danh Toại

>> Ngôi làng Hà Lan nhiều màu sắc giữa lòng thành phố
>> Hà Lan điều tra người đàn ông dụ dỗ trên 300 cô gái trẻ
>> Hà Lan có tân vương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.