Bắt trộm xe, phát hiện hung thủ giết người

23/12/2013 18:15 GMT+7

(TNO) Ngày 23.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ về hành vi trộm cắp tài sản.

(TNO) Ngày 23.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ (24 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM); Huỳnh Thanh Việt (17 tuổi), Nguyễn Quốc Dũng (31 tuổi), cả hai cùng ngụ tỉnh Bến Tre, về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 3 giờ sáng 22.12, Dũng, Việt và Vũ chở 3 từ TP.HCM về Bến Tre.

Khi tới quốc lộ 60, thấy có người nằm ngủ trên ghế đá bên cạnh chiếc xe gắn máy, Dũng và Việt dừng lại, ngồi trên xe cảnh giới, cho Vũ xuống trộm xe, nhưng bị Công an phường 10, TP.Mỹ Tho, bắt quả tang.

Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện Vũ chính là hung thủ giết người ở TP.HCM cách nay hơn 2 tháng.

Cụ thể là vào tối 14.10, tại trước cửa nhà số 128/26 đường Nguyễn Chế Nghĩa, phường 12, quận 8, TP.HCM, do có mâu thuẫn từ trước, Vũ đã dùng dao đâm chết Phạm Hồng Tâm (24 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) rồi bỏ trốn.

Phương Hà

>> Tuyên tử hình kẻ giết người sau khi cướp laptop
>> Giết người, cướp 2 phân vàng lãnh án chung thân
>> Bắt 3 tên trộm xe máy
>> Vào vai" bảo vệ để trộm cắp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.