Giết người, cướp 2 phân vàng lãnh án chung thân

18/12/2013 14:21 GMT+7

(TNO) Nổi lòng tham khi thấy bé gái 3 tuổi đeo đôi bông tai, một phụ nữ đã lên kế hoạch giết người , cướp của.

Giết người, cướp 2 phân vàng lãnh án chung thân
Nguyễn Tiết Thơi tại phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm

>> Giết bé 3 tuổi chỉ vì 2 phân vàng

Ngày 18.12, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Tiết Thơi (20 tuổi, ngụ khóm Cà Lăng A, phường 2, thị xã Vĩnh Châu) tù chung thân về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Đây là vụ án gây bức xúc trong dư luận bởi hành vi mất nhân tính của bị cáo, do đó phiên tòa đã thu hút hàng ngàn người hiếu kỳ đến theo dõi.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 17.9, em Bùi Thị Bích Ngọc (3 tuổi, ngụ cùng địa phương) đi mua kẹo tại tiệm bán tạp hóa do mẹ của Thơi làm chủ.

Khi đó, Thơi thấy em Ngọc có đeo bông tai màu vàng nên nảy sinh ý định giết Ngọc để cướp đôi bông tai bán lấy tiền tiêu xài.

Sau đó, Thơi rủ em Ngọc đi bắt ốc ở ruộng lúa sau nhà để thực hiện ý đồ độc ác của mình. Tại đây, sau khi gỡ đôi bông tai 2 phân vàng 18K, Thơi đã dìm Ngọc xuống nước đến tử vong.

Chờ mãi không thấy con về nhà, mẹ nạn nhân đi tìm và phát hiện con gái chết sau cánh đồng nên trình báo công an.

Qua điều tra, Thơi chưa kịp bán đôi bông tai cướp được thì bị công an bắt khẩn cấp.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Bắt nghi phạm giết người lẩn trốn hơn 3 năm
>> Lãnh 12 năm tù vì giết người yêu
>> Cướp của con bạc
>> Bắt khẩn cấp kẻ hiếp dâm rồi cướp tài sản
>> Vác mã tấu chém người, cướp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.