Cứu doanh nghiệp, phá 'băng' bất động sản

24/12/2013 02:30 GMT+7

* Triệt phá tội phạm băng nhóm, có tổ chức Đó là những giải pháp trọng điểm 2014 được lãnh đạo bộ, ngành khẳng định tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ trong ngày 23.12.

* Triệt phá tội phạm băng nhóm, có tổ chức

Đó là những giải pháp trọng điểm 2014 được lãnh đạo bộ, ngành khẳng định tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ trong ngày 23.12.

 Cứu doanh nghiệp, phá 'băng' bất động sản
Hội nghị trực tuyến diễn ra hôm qua 23.12  - Ảnh: Nhật Bắc

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh cho biết: “So với tháng 12.2012, chỉ số CPI tháng 12.2013 tăng 6,04%, mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua, đạt mục tiêu đề ra là khoảng 8%, thấp hơn mức tăng giá cuối năm 2012 6,81%”. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GDP cả năm nay chỉ ước đạt 5,421%, thấp hơn kế hoạch đề ra là 5,5%. Ông Vinh đánh giá, trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, phải ưu tiên mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô trong một thời gian khá dài thì đây là mức tăng hợp lý, thể hiện sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Chính phủ.

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng chỉ ra ba khó khăn lớn của nền kinh tế: Thứ nhất, cộng đồng doanh nghiệp (DN) còn gặp quá nhiều khó khăn; Thứ hai nợ xấu được kiềm chế, tốc độ tăng nợ giảm so với năm ngoái, nhưng tỷ lệ vẫn ở mức cao; Thứ ba nguy cơ mất cân đối ngân sách. Tuy vậy, một tín hiệu tích cực đến thời điểm hiện tại, báo cáo cập nhật của Bộ Tài chính cho thấy tình hình thu ngân sách đã khả quan hơn. “Đến hôm nay nhiều địa phương hoàn thành kế hoạch như Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương. Trong đó, địa bàn trọng điểm Hà Nội, quý 4/2013 dự báo hụt vài chục nghìn tỉ đồng nhưng đến nay đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ”, ông Ninh nói.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đề nghị, trong bối cảnh khó khăn còn tiếp tục kéo sang 2014, trước tiên chính sách cần ưu tiên tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giúp DN phục hồi nhanh hơn. Qua đó, đảm bảo được việc làm, tăng sức mua, kích cầu tiêu dùng, tăng tích lũy tái đầu tư. “Hiện nay, lãi suất đã giảm nhưng DN vẫn rất khó tiếp cận vốn. Đơn cử, như Quỹ hỗ trợ DN đứng ra bảo lãnh, nhưng ngân hàng vẫn đòi DN phải có cái gì để thế chấp, khác gì đi vay tại ngân hàng. Vì vậy, cần mở rộng tín dụng, nới lỏng tiền tệ hơn nữa, giảm thủ tục cho vay”, ông Thảo đề xuất. Đối với thị trường bất động sản, lãnh đạo Hà Nội kiến nghị cần giải pháp mạnh hơn để phá băng: “Nên chăng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đưa ra gói riêng của mình, giải cứu nguồn vốn nhà đầu tư đang đọng ở đây, vì phần lớn tiền nợ thuộc lĩnh vực ngân hàng. Các DN cũng phải chấp nhận quy luật của thị trường, phải kích cầu tiêu dùng, khuyến mãi, giảm giá các dự án, chứ như vừa qua không chịu giảm giá rất khó giảm hàng tồn kho”. 

Đồng quan điểm trên, Chủ tịch UBN TP.HCM Lê Hoàng Quân cho biết thời gian qua bằng nhiều giải pháp, thành phố hỗ trợ mạnh mẽ các DN, đặc biệt là DN vừa và nhỏ. Ông mong muốn năm tới Chính phủ tiếp tục đưa ra các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho đối tượng này.

Triệt phá tội phạm băng nhóm, có tổ chức

Báo cáo về tình hình an ninh trật tự, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang “gói” trong một câu ngắn gọn: “Tội phạm trên nhiều lĩnh vực gia tăng và tiếp tục diễn biến phức tạp”, với con số cụ thể là 59.111 vụ, tăng 0,53% so với 2012. Đáng chú ý, ngoài các vụ phạm pháp hình sự, án ma túy, cờ bạc… bị triệt phá, năm nay lực lượng công an phát hiện 435 vụ tham nhũng, nhiều hơn 104 vụ so 2012, kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm soát truy tố nhiều vụ án lớn. Ông Quang đặc biệt nhấn mạnh, điểm nổi bật của tội phạm trong 2013 là tính chất hoạt động có tổ chức, băng nhóm, thường sử dụng vũ khí nóng đâm thuê, chém mướn, bảo kê nhà hàng, bến bãi, khai thác khoáng sản… “Trong 2014, lực lượng công an dồn trọng điểm vào đấu tranh tội phạm có tổ chức để phát hiện kịp thời, vô hiệu hóa, triệt phá triệt để băng nhóm”, ông Quang nói.

Về tình hình khiếu kiện, ông Quang đề nghị: “Các cơ quan chức năng nên trả lời thẳng thắn, trả lời ngay đúng hay sai theo thẩm quyền của mình, tránh trả lời chung chung, trả đơn lòng vòng đi nhiều nơi gây tâm lý trông chờ, hi vọng, khó khăn trong giải quyết dứt điểm”.

Anh Vũ

 

 >> Nhà đầu tư nước ngoài vẫn ‘khoái’ bất động sản
>> Chủ đầu tư bất động sản kẹt cứng
>> Người dân được tự xác định mức thuế khi chuyển nhượng bất động sản
>> Thị trường bất động sản 2013: Vì sao Happy Valley hút khách ?
>> Đề xuất đánh thuế thu nhập bất động sản 2% 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.