Lật ghe chở nhóm thợ cấy, 3 người chết

27/12/2013 10:50 GMT+7

(TNO) Một vụ tai nạn lật ghe nghiêm trọng tại Quảng Nam xảy ra rạng sáng nay 27.12 đã khiến 3 phụ nữ thiệt mạng.


Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm thi thể nạn nhân

Cụ thể, khoảng 6 giờ 30 sáng nay 27.12, trên đoạn sông Gò Trâu thuộc sông Mỹ Cang, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), chiếc ghe chở 8 thợ cấy cùng người chủ ruộng lâm nạn, khiến 3 thợ cấy thiệt mạng.

Các nạn nhân gồm: Trần Thị Lanh, Trần Thị Yến (cùng 53 tuổi), Trần Thị Phương (41 tuổi, cùng trú thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng).

Sáu người còn lại tự bơi vào bờ hoặc được người dân cứu sống, trong đó có ông Phạm Công Đường (32 tuổi, trú thôn Mỹ Cang) - là chủ ruộng đã thuê 8 thợ cấy làm việc, cũng là người mượn ghe và trực tiếp chở nhóm thợ sang đồng Cùi để cấy.

Năm thợ cấy thoát nạn gồm Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Phận, Nguyễn Thị Lâm, Trần Thị Loan, Lê Thị Vân.

Ông Đường chính là người đã cứu được 1 thợ cấy. Trong 4 thợ cấy còn lại, 2 người tự bơi được vào bờ, 2 người được một người dân cày ruộng ở gần đó phát hiện kịp tham gia ứng cứu thành công.

Đến hơn 8 giờ sáng, thi thể của 3 nạn nhân đã được tìm thấy. Lực lượng chức năng và người dân hiện vẫn đang trục vớt chiếc ghe vì khu vực này nước sâu khoảng 8 mét và rất lạnh.

Ngay trong sáng nay, UBND xã Tam Thăng đã hỗ trợ ban đầu cho thân nhân của người thiệt mạng (2 triệu đồng/người chết).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng thành phố Tam Kỳ vào cuộc điều tra, làm rõ.

Được biết, tại khu vực sông Mỹ Cang này, hồi năm 2005 từng xảy ra vụ tai nạn chìm ghe chở 22 người khiến 5 nạn nhân thiệt mạng.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh

>> Tìm thấy thi thể người mẹ trong vụ lật ghe chiều 8.11
>> Lật ghe, 1 người bị lũ cuốn mất tích
>> Lật ghe, 3 mẹ con chết đuối
>> Lật ghe, 4 học sinh chết đuối
>> Lật ghe, 2 học sinh chết đuối
>> Lật ghe, 2 học sinh chết đuối
>> TP.HCM: Lật ghe, 2 người chết
>> 8 người chết trong vụ lật ghe thảm khốc ở Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.