Tái cơ cấu DNNN không đủ điểu kiện cổ phần hóa

30/12/2013 02:40 GMT+7

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn tái cơ cấu DN 100% vốn nhà nước (DNNN) không đủ điều kiện cổ phần hóa và sẽ có hiệu lực từ ngày 10.2.2014. Đó là những DNNN không thuộc diện nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ và sẽ được tái cơ cấu để chuyển thành công ty cổ phần (CP).

Tuy nhiên DNNN cũng phải thực hiện trình tự bán đấu giá CP lần đầu theo quy định, trong đó giá bán CP cho người lao động và tổ chức công đoàn tại DN không thấp hơn mệnh giá. Trường hợp không bán hết thì Ban Chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu xem xét, quyết định chào bán cho Công ty mua bán nợ (DATC) và các chủ nợ theo quy định. DATC và các chủ nợ được chuyển nợ thành vốn góp CP theo nguyên tắc thỏa thuận và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phương án tái cơ cấu. Nếu DATC và các chủ nợ vẫn không mua hết số CP chào bán thì sẽ được điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ để chuyển DNNN thành công ty CP trước khi tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Mai Phương

>> Dứt khoát phải tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
>> Một doanh nghiệp nhà nước bị kiện đòi bồi thường hơn 18 tỉ đồng
>> Mạnh dạn bán doanh nghiệp nhà nước
>> Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Chỉ là chuyển giao 'mầm bệnh' ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.