Pháp bắt nghi phạm uống máu người vô gia cư

30/12/2013 10:35 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Pháp vào hôm 29.12 cho biết đã bắt giữ một người đàn ông 22 tuổi tự nhận đã giết, rồi uống máu của một người vô gia cư ở ngoại ô thủ đô Paris.

AFP dẫn báo cáo của cảnh sát cho biết người đàn ông nói trên đã bị bắt giữ vào rạng sáng 29.12 (giờ địa phương) tại vùng Colombes, ngoại ô Paris.

Thi thể của nạn nhân được tìm thấy tại một tầng hầm để xe, với cổ bị cắt và bị đâm nhiều nhát. Cảnh sát cho biết nạn nhân xấu số là một công dân Pháp 49 tuổi.

“Nghi phạm khẳng định đã uống máu nạn nhân, nhưng chúng tôi hiện không có bằng chứng xác nhận chuyện này”, một nguồn tin từ cảnh sát Pháp nói với AFP.

Nghi phạm đã được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương, cảnh sát cho biết.

Các điều tra viên thuật lại, nghi phạm nói với những người đi đường rằng anh ta đã giết người.

Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm giao tiếp bằng tiếng Anh. Cảnh sát Pháp đang tìm hiểu quốc tịch của người này vì anh ta không có hộ chiếu hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Hoàng Uy

>> Rúng động chuyện ăn thịt người ở Đức
>> Tìm thấy chất gây nghiện trong máu kẻ “ăn thịt người”
>> Brazil truy tố 3 kẻ ăn thịt người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.