Bắt vụ vận chuyển 120.000 viên hồng phiến

01/01/2014 15:16 GMT+7

(TNO) Ngày 1.1, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 đối tượng cùng 120.000 viên hồng phiến.

(TNO) Ngày 1.1, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 đối tượng cùng 120.000 viên hồng phiến.

 Ma túy
4 đối tượng Hưng, Vy, Ất và Bằng (từ trái qua) cùng tang vật vụ án - Ảnh do Công an Thanh Hóa cung cấp

Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc rạng sáng 1.1, lực lượng cảnh sát bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang 4 đối tượng đang vận chuyển, tàng trữ ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa).

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát đã thu được 120.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) do các đối tượng vừa vận chuyển từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ.

Bốn đối tượng bị bắt giữ gồm 2 cặp vợ chồng là Nguyễn Ngọc Hưng (45 tuổi) và vợ là Thoan Thị Vy (44 tuổi, cùng ngụ tại xã Đông Tân, huyện Đông Sơn); Nguyễn Hữu Bằng (35 tuổi, ngụ tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) và vợ là Lê Thị Ất (40 tuổi, ngụ tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa).

Khám nhà các đối tượng này, lực lượng cảnh sát còn thu giữ được 90 triệu đồng tiền mặt, 5 hộ chiếu cùng nhiều tang vật có liên quan đến hành vi buôn bán, tàng trữ ma túy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai trong quá trình làm ăn buôn bán tại Lào đã câu kết với một đối tượng người Lào để mua số ma túy tổng hợp nói trên mang về Việt Nam tiêu thụ.

Để vận chuyển trót lọt số ma túy này, các đối tượng đã cho ma túy vào gốc một cây cảnh sau đó dùng ô tô bán tải mang BKS Lào (UN 9031) chở về Thanh Hóa.

Khoảng 22 giờ 20 phút đêm 31.12.2013 các đối tượng vào thuê phòng nghỉ tại một nhà nghỉ ở thị trấn Rừng Thông để chia hàng thì đến rạng sáng 1.1.2014 bị lực lượng cảnh sát bắt giữ.

Riêng đối tượng người Lào khi biết đồng bọn bị bắt đã nhanh chóng tẩu thoát.

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ việc, đồng thời truy bắt đối tượng người Lào đã bỏ trốn.

Ngọc Minh

>> Bắt Kỳ “dê”, thu 1 kg ma túy đá, 1.400 viên hồng phiến
>> Bắt quả tang vụ vận chuyển 280 viên hồng phiến
>> Hà Nội: Khởi tố đối tượng vận chuyển 200 viên hồng phiến
>> Phát hiện 4,8 kg tiền chất ma túy ngụy trang tinh vi
>> Bắt 2 tên mua bán ma túy
>> Phá 2 vụ án ma túy lớn tại nhà nghỉ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.