Bắt vợ chồng giả danh 'đại gia' để lừa đảo

03/01/2014 00:08 GMT+7

Ngày 2.1, tin từ Công an H.Hớn Quản (Bình Phước) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vòng Tống Thành (49 tuổi) và vợ là Đinh Thị Kim Loan (46 tuổi, cùng ngụ xã Trung Chánh, H.Hóc Môn, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, biết bà Trần Thị Hồng (ngụ xã Tân Khai, H.Hớn Quản) có ý định bán 2 ha đất vườn với giá 2,2 tỉ đồng nên Thành - Loan đến ngỏ ý mua lại. Gặp bà Hồng, Thành giới thiệu mình tên Hùng là “đại gia” ở TP.HCM đang cần mua đất để đầu tư làm xưởng may mặc. Đồng thời, nhờ bà Hồng nhận vợ chồng Thành làm cháu để thuận tiện cho việc làm ăn, xây dựng nhà xưởng. Tin lời Thành nên bà Hồng đồng ý.

Sau đó, vợ chồng Thành - Loan đến gặp ông Trần Ngọc Minh, chủ một đại lý vật liệu xây dựng lớn ở H.Hớn Quản, giới thiệu mình là cháu của bà Hồng và nhờ ông Minh giới thiệu mua thêm một khu đất khác, sẽ chi 2% tiền môi giới. Ông Minh dẫn vợ chồng này đến xem miếng đất 2 ha của ông Trần Hảo (cùng ngụ H.Hớn Quản) đang rao bán với giá 1,5 tỉ đồng. Lấy lý do chưa rút kịp tiền từ ngân hàng, Thành hỏi mượn ông Minh 150 triệu đồng để đặt cọc tiền đất. Sau khi nhận tiền, vợ chồng Thành đã bỏ trốn nên ông Minh làm đơn báo công an.

Qua điều tra, Công an H.Hớn Quản đã bắt vợ chồng Thành - Loan đang lẩn trốn tại TP.HCM. Bước đầu, 2 nghi phạm khai nhận đã dùng chiêu này để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân khác.

Phước Hiệp

>> Đặt khách sạn bằng thông tin thẻ tín dụng trộm cắp để lừa đảo
>> Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo nhiều tỉ đồng
>> Khởi tố 2 kẻ lừa đảo xuất khẩu lao động sang Angola
>> Cán bộ thẩm định vàng làm vàng giả để lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.