Khởi tố cặp vợ chồng lừa đảo hơn 135 tỉ đồng

07/01/2014 02:03 GMT+7

Ngày 6.1, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Lâm Đồng, TP.HCM và Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng thời tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can Nguyễn Thị Tuyết Mai, Giám đốc Công ty Tâm Hồng Phát và Công ty Phước Đại; Hoàng Vũ Huy Long, Giám đốc Công ty Hà Linh, nguyên Giám đốc Công ty Phước Đại và Lê Thị Diễm Phương, Phó giám đốc Công ty Hà Linh.

Từ năm 2007 - 2011, Mai thành lập 4 công ty: Tâm Hồng Phát và Phước Đại có trụ sở tại TP.Đà Lạt; Hà Linh trụ sở tại TP.HCM và TNHH thép Mai Huy tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Các công ty này do Mai hoặc chồng là Long điều hành. Trong năm 2011, Mai đã cùng Long và Phương sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Hà Linh, Công ty TNHH thép Mai Huy ký hợp đồng mua bán thép xây dựng với Công ty Việt Hà rồi lừa đảo số tiền 98,6 tỉ đồng. Tương tự, Mai và các đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Hồng Phát và Công ty Phước Đại lừa đảo chiếm đoạt của Công ty Nhơn Thành gần 37 tỉ đồng. Đến nay các công ty của Mai đang nợ ngân hàng và nhiều công ty khác hơn 262 tỉ đồng. Do Mai đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại, còn Long và Phương đã bị bắt tạm giam.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.