Vụ 1.000 công nhân ngừng việc đòi quyền lợi: Đáp ứng các yêu cầu của công nhân

07/01/2014 15:03 GMT+7

(TNO) Đến 12 giờ trưa nay 7.1, ông Kim Han Kyu, Giám đốc Công ty TNHH MTV NEOBAGS (Hàn Quốc) đã có thông báo giải quyết việc công nhân đình công đòi quyền lợi.

(TNO) Đến 12 giờ trưa nay 7.1, ông Kim Han Kyu, Giám đốc Công ty TNHH MTV NEOBAGS (Hàn Quốc) đã có thông báo giải quyết việc công nhân đình công đòi quyền lợi.

>> Hơn 1.000 công nhân ngừng việc đòi quyền lợi

Hàng trăm công nhân đứng ngoài chờ đoàn công tác họp với lãnh đạo công ty
Hàng trăm công nhân đứng ngoài chờ đoàn công tác họp với lãnh đạo công ty

Theo đó, công ty sẽ tăng lương cơ bản 300.000 đồng/tháng cộng vào mức lương cơ bản hiện tại; năm 2014 thực hiện giờ tăng ca đến 20 giờ (tối đa 30 giờ/tháng và không quá 300 giờ/năm theo quy định của pháp luật, chủ nhật không đi làm); thưởng tháng 13 cho tết âm lịch năm 2014, công ty sẽ chi vào ngày 27.1 và áp dụng theo công thức tính thưởng; công ty sẽ ứng trước lương tháng 1 là 500.000 đồng và công nhân nào có nhu cầu ứng thêm sẽ báo cáo với chuyền trưởng; công ty sẽ hút hầm cầu trước ngày 12.1 và có kế hoạch xây thêm nhà vệ sinh mới.

Được biết, sáng 7.1, khoảng 600 công nhân của Công ty TNHH MTV NEOBAGS (trụ sở tại phường 5, thành phố Vĩnh Long) đình công.

Sau đó, hàng trăm công nhân kéo xuống 2 xưởng còn lại đặt tại xã Thanh Đức (huyện Long Hồ, Vĩnh Long). Các công nhân đi thành từng đoàn gây náo loạn đoạn đường gần 2 km, cùng khoảng 500 công nhân ở 2 xưởng này làm nhốn nháo và mất an ninh trật tự địa phương.

Sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long gồm Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Công an tỉnh Vĩnh Long đến làm việc với lãnh đạo công ty.

Tin, ảnh: Thanh Đức

>> Gần 100 công nhân đình công vì chậm chi trả lương
>> Tắc đường vì hơn 2.000 công nhân đình công
>> Hàng ngàn công nhân may Nghệ An đình công
>> Lao động 6 nhóm ngành không được phép đình công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.