Đẩy mạnh việc xử lý đảng viên vi phạm

18/01/2014 03:00 GMT+7

Ngày 17.1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2013. Theo Ủy ban, năm 2013 số tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ TP bị thi hành kỷ luật tăng so với năm 2012.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 686 đảng viên (tăng 197 so với năm 2012), trong đó khiển trách 420, cảnh cáo 152, cách chức 29 và khai trừ 85. Đặc biệt, có 69 đảng viên bị xử lý pháp luật, trong đó bị phạt tù 42 trường hợp.

Có 27 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật (tăng 13 so với năm 2012), gồm khiển trách 16 và cảnh cáo 11. Nội dung vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng chủ yếu do liên quan đến việc buông lỏng lãnh đạo, thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái, không chấp hành quy định của pháp luật dẫn đến vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng tại địa phương, đơn vị.

Đình Phú

>> Đảng viên vi phạm kỷ luật gia tăng
>> Nhiều đảng viên vi phạm quản lý bảo vệ rừng
>> Ủy ban Kiểm tra T.Ư họp xem xét đảng viên vi phạm
>> Trà Vinh: 106 đảng viên vi phạm Pháp lệnh Dân số

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.