Cháy lớn tại kho hàng rộng hơn nghìn mét vuông

20/01/2014 14:20 GMT+7

(TNO) Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 20.1, tại kho chứa hàng nằm trong ngõ 39 đường Hồng Hà thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

>> Hỏa hoạn thiêu rụi 1 căn nhà
>> Hỏa hoạn thiêu trụi chánh điện đền thờ Lê Lai
>> Chợ Hà Nội cũng tiềm ẩn hỏa hoạn

Theo những người dân chứng kiến vụ hỏa hoạn, vào thời điểm trên họ đột nhiên thấy lửa kèm khói đen phát ra từ kho chứa hàng hóa nằm cuối ngõ 39 trên đường Hồng Hà. Trước sự việc trên, nhiều người dân đã hô hoán và gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp (114).

Tiếp nhận thông tin, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Hà Nội đã điều động hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ, xe chữa cháy phối hợp cùng lực lượng chữa cháy của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẩn trương xuống hiện trường dập lửa. Chỉ trong ít phút, lực lượng chữa cháy đã tiếp cận hiện trường, dùng vòi rồng dập lửa.

Tại hiện trường, do kho chứa hàng được xây bằng gạch và quây kín bằng những tấm tôn, do vậy lực lượng chữa cháy buộc phải dùng máy khoan, máy cắt sắt… để phá tường, phun nước dập lửa.

Tới 13 giờ 20 phút, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế, không bị lan rộng ra khu dân cư. Tuy nhiên, lực lượng chữa cháy với hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an và bộ đội phải tiếp tục dùng câu liêm sắt bới tung đám cháy, lôi từng lô hàng ra ngoài, tích cực phun nước làm mát.

 
Hiện trường vụ hỏa hoạn


Lực lượng cứu hộ chữa cháy

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, kho hàng xảy ra vụ hỏa hoạn chủ yếu gồm bánh kẹo, bia, nước giải khát, bột giặt, đồ dùng học tập và cả khối lượng lớn pháo phụt có nguồn gốc Trung Quốc.

Tới 13 giờ 50 phút, nhiều lượt xe chữa cháy vẫn tiếp tục được điều động tới hiện trường…

Tin, ảnh: Hà An – Xuân Bùi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.