Tê giác Nam Phi đang bị tàn sát

21/01/2014 03:20 GMT+7

Năm 2013 đối với Nam Phi là thời điểm tồi tệ nhất đối với việc bảo tồn tê giác vì nạn săn trộm đã tăng đến 50%.

 Tê giác Nam Phi đang bị tàn sát d

Nhu cầu ngày càng tăng của việc sử dụng sừng tê giác như một loại "thần dược" hoặc vật trang trí như biểu tượng tại gia khiến 1.004 con tê giác đã bị giết bất hợp pháp để lấy sừng vào năm 2013 (tức gần 3 con mỗi ngày), trong khi toàn năm 2007 chỉ có 13 con tê giác bị săn trộm. Và chỉ trong 2 tuần đầu tiên của năm 2014 đã có đến 37 con tê giác bị giết trộm ở Nam Phi.

Sự tồn tại của tê giác trắng ở Nam Phi từng được coi là thành tích bảo tồn sinh học vì vào thế kỷ thứ 19 chỉ có 100 cá thể nhưng đã tăng lên khoảng 20.000 con vào thời điểm này. Sừng tê giác đang có nhu cầu lớn ở một số nước châu Á với giá bán cho mỗi kg lên đến 65.000 USD. Phần lớn các vụ săn trộm xảy ra tại công viên quốc gia Kruger giáp biên giới với Mozambique. Hãng tin UPI dẫn lời các nhà bảo tồn sinh học cho biết đang rất lo ngại số tê giác bị giết nhiều hơn số được sinh ra và điều này làm suy giảm quần thể loài này.

Việc cấp giấy phép thể thao đã làm tồi tệ hơn tình hình săn bắn tê giác lấy sừng trong khu vực 228 km biên giới giữa Nam Phi và Mozambique.

Song Mai

>> Hơn 1.000 con tê giác bị săn trộm ở Nam Phi
>> Singapore phạt tù một người Việt buôn sừng tê giác
>> Phát hiện vụ vận chuyển 6,5 kg nghi là sừng tê giác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.