Bị khống chế tống tiền suốt 1 năm

24/01/2014 03:05 GMT+7

Lúc 19 giờ ngày 20.1, từ đơn tố cáo của ông Đoàn Ngọc Nhân (49 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), trinh sát Cục Cảnh sát hình sự phía nam (C45B), Bộ Công an, phối hợp với Công an Q.Tân Bình, Công an P.14

Lúc 19 giờ ngày 20.1, từ đơn tố cáo của ông Đoàn Ngọc Nhân (49 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), trinh sát Cục Cảnh sát hình sự phía nam (C45B), Bộ Công an, phối hợp với Công an Q.Tân Bình, Công an P.14 (Q. Tân Bình), bắt quả tang Võ Thành Lâm (40 tuổi, tự Lâm “dép”, không có nơi ở ổn định) và Trương Thành Đức (49 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) đang cưỡng đoạt 25 triệu đồng của ông Nhân tại một quán nhậu trên đường Trương Công Định (Q.Tân Bình).

Bị khống chế tống tiền suốt 1 năm

Lâm “dép” tại cơ quan công an - Ảnh: Hoài Nam

Theo C45B, cuối năm 2013, cơ quan chức năng nhận đơn kêu cứu của ông Nhân, tố cáo bị Lâm “dép” khống chế, buộc đưa hàng chục ngàn USD và hàng trăm triệu đồng. C45B được giao điều tra vụ việc. Theo đó, trong một buổi tiệc vào cuối năm 2012, ông Nhân bị cho là lỡ lời với ông Thính, nên hai ngày sau, ông Nhân tới quán cà phê gặp ông Thính để giải quyết bất hòa. Tại đây, Lâm “dép” và hai người lạ mặt cũng có mặt. Ông Nhân xin lỗi vì đã nhại tiếng của ông Thính. Ông Thính đồng ý bỏ qua nhưng yêu cầu ông Nhân làm việc với Lâm “dép”, rồi bỏ về. Lâm “dép” và hai người lạ mặt dọa giết cả nhà và buộc ông Nhân đưa cho bọn chúng 30 triệu đồng thì mới bỏ qua. Sợ hãi, ông Nhân đưa 30 triệu đồng cho Lâm “dép”.

Kể từ đó, nhóm của Lâm “dép” thường xuyên đe dọa buộc ông này đưa tiền. Tổng cộng đến đầu tháng 12.2013, băng Lâm “dép” đã chiếm đoạt của ông Nhân 31.700 USD và 314 triệu đồng.

Ngày 12.12.2013, Lâm “dép” đến nhà yêu cầu ông Nhân đưa 50 triệu đồng nhưng bị từ chối. Ngày 12.1.2014, Lâm “dép” dẫn theo 3 người đến nhà ông Nhân chửi bới, đe dọa nên nạn nhân phải đưa 50 triệu đồng để được bình yên. Chưa dừng lại ở đó, sáng 20.1, Lâm “dép” tiếp tục yêu cầu ông Nhân phải đưa thêm 25 triệu đồng. Lúc Lâm “dép” vừa nhận 25 triệu đồng của ông Nhân thì bị các trinh sát bắt quả tang.

Sau khi Lâm “dép” bị bắt, ngày 22.1, có thêm 2 nạn nhân đến C45B tố cáo băng Lâm “dép” liên tục khống chế, đe dọa tống tiền họ tổng cộng khoảng gần 500 triệu đồng trong suốt một năm.

C45B đang điều tra mở rộng, đồng thời vận động những ai là nạn nhân của băng Lâm “dép” đến số 258 Nguyễn Trãi (Q.1) hoặc Công an Q.Tân Bình để tố cáo.

Hoài Nam

>> Bắt kẻ viết giấy tống tiền chủ vườn tiêu
>> Hàng loạt vụ lừa đảo bắt cóc, tống tiền
>> Bắt 4 nghi phạm tống tiền Việt kiều 45.000 USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.