Lật thuyền, 2 vợ chồng tử vong

24/01/2014 18:20 GMT+7

(TNO) Vào lúc 9 giờ sáng nay, 24.1, người dân địa phương phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước tại khu hồ sông Huê, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

>> Vụ 4 sinh viên đuối nước: Tìm thấy thi thể cuối cùng
>> Dũng cảm cứu em nhỏ đuối nước, một học sinh tử vong
>> Lật thuyền, hai người chết
>> Lật thuyền trên sông Mã, 2 người mất tích
>> Lật thuyền, người mẹ có hai con nhỏ tử vong
>> Lật thuyền, 2 phụ nữ mất tích

Theo lời kể của nhân chứng ở hiện trường, trước đó vào khoảng 20 giờ tối qua, 23.1, hai vợ chồng anh Lượng (41 tuổi) và chị Lý (32 tuổi), cùng quê Sầm Sơn (Thanh Hóa) đi thuyền đánh cá tại khu vực hồ sông Huê rồi đột nhiên mất tích không thấy về.

Đến 9 giờ sáng nay, người dân địa phương đã đi tìm kiếm khu vực quanh hồ, phát hiện thi thể anh Lượng nổi trên mặt hồ nước, trên đầu vẫn còn đeo đèn.

Sau hơn 6 giờ đồng hồ tìm kiếm, thuê thuyền câu rà soát khu vực hồ nước, người nhà nạn nhân đã tìm thấy thi thể chị Lý nằm sâu dưới đáy hồ.

 lật thuyền, 2 vợ chồng tử vong
Gia đình đưa thi thể 2 nạn nhân về quê an táng - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Lĩnh Nam có mặt để khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi.

 lật thuyền 2 vợ chồng tử vong
Vụ việc thu hút đông đảo người dân địa phương theo dõi - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân cái chết của nạn nhân do lật thuyền dẫn đến đuối nước tử vong.

Chiều cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về quê tổ chức chôn cất.

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Viết Vân, Phó chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam cho biết, chủ khu vực hồ xảy ra đuối nước là Trần Văn Huân.

Theo ông Vân, 2 nạn nhân được anh Huân thuê đến làm, đánh cá được khoảng 4-5 năm nay. Hồ nước xảy ra vụ việc có diện tích gần 1 ha, hiện tại đã hết hạn hợp đồng thuê nuôi trồng thủy sản được nhiều tháng nay.

Hà An - Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.