Tình báo Mỹ không thể phát hiện các chương trình hạt nhân nước ngoài?

27/01/2014 10:50 GMT+7

(TNO) Các cơ quan tình báo và an ninh Mỹ hiện không có khả năng phát hiện những nước đang chế tạo vũ khí hạt nhân hoặc mở rộng các chương trình hạt nhân, theo báo cáo mới công bố của Lầu Năm Góc.

Ủy ban Khoa học Quốc phòng (DSB) thuộc Lầu Năm Góc ngày 26.1 công bố bản báo cáo dài 100 trang, kết luận rằng đã có nhiều quốc gia hạt nhân mới nổi lên kể từ những ngày đầu của Chiến tranh lạnh, theo Đài tiếng nói nước Nga.

Các cơ quan tình báo và an ninh Mỹ đã đưa ra nhiều báo cáo về việc phát hiện những cơ sở hạt nhân hoặc chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân bí mật của nước ngoài.

Tuy nhiên, các báo cáo của cơ quan tình báo và an ninh Mỹ thường không đúng, thậm chí những cơ sở hạt nhân bí mật không hề tồn tại, theo báo cáo của DSB.

Bên cạnh đó, Mỹ từ lâu luôn bị “bắt quả tang” khi định thăm dò các chương trình hạt nhân nước ngoài, theo DSB.

Chính vì lẽ đó, DSB cho rằng các cơ quan tình báo và an ninh Mỹ vẫn chưa có đủ khả năng, kỹ thuật và công nghệ để phát hiện các chương trình hạt nhân.

Nhưng DSB không nêu tên cụ thể quốc gia nào đang bị Mỹ giám sát về các chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân.

Bản báo cáo này được đưa ra hai tháng trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tham dự một hội nghị thượng đỉnh lần ba về hạt nhân tại Hà Lan dự kiến vào tháng 3.2014.

Phúc Duy

>> Nga cảnh báo sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công
>> Hàn Quốc: Triều Tiên đủ khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân từ uranium
>> Hồ sơ vũ khí hạt nhân Ả Râp Xê Út
>> Nga, Mỹ bắt tay tạo vũ khí hạt nhân diệt thiên thạch?
>> Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân
>> Nghi án Triều Tiên có vũ khí hạt nhân
>> Mỹ thừa nhận Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân
>> Iran khẳng định không bao giờ chế tạo vũ khí hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.